Nam Định: Hoàn thành xuất sắc mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vinh dự là nơi đăng cai tổ chức bảng B môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông nam á (SEA Games 31) diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 19/5/2022, tỉnh Nam Định đã nỗ lực, đảm bảo các hạng mục đạt yêu cầu phục vụ một kỳ SEA Games an toàn, bùng nổ và để lại nhiều ấn tượng.
SVĐ Thiên Trường là nơi diễn ra các trận đấu vòng loại bóng đá nam thuộc bảng B – và trận Bán kết 1.

SVĐ Thiên Trường là nơi diễn ra các trận đấu vòng loại bóng đá nam thuộc bảng B – và trận Bán kết 1.

10 trận đấu vòng loại và 1 trận bán kết của Bảng B môn bóng đá nam đã diễn ra trên sân vận động (SVĐ) Thiên Trường (TP Nam Định). Nơi đây được mệnh danh là “Chảo lửa” với đội ngũ cổ động viên (CĐV) hùng hậu, đam mê cháy bỏng, luôn đến kín sân cổ vũ cho các đội bóng thi đấu.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, dù không có đội chủ nhà Việt Nam, nhưng tinh thần bóng đá của người hâm mộ đất Thành Nam được bạn bè quốc tế cũng như khu vực tin tưởng, yêu mến, đánh giá cao, tạo tiền đề tốt đẹp cho những sự kiện thể thao trong tương lai.

Lực lượng trực phát điện đảm bảo an toàn, liên tục phục vụ SEA Games 31 tại SVĐ Thiên Trường.

Lực lượng trực phát điện đảm bảo an toàn, liên tục phục vụ SEA Games 31 tại SVĐ Thiên Trường.

Để phục vụ cho sự kiện thể thao nói trên, UBND tỉnh Nam Định giao Sở VH-TT &DL, phối hợp các đơn vị, sở, ngành liên quan tổ chức một loạt các hoạt động như: công tác chuẩn bị an ninh, nâng cấp sửa chữa sân bóng, diễn tập các tình huống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giải đấu diễn ra trên SVĐ Thiên Trường.

Tổ chức các nơi ăn, nghỉ cho các VĐV, khách mời, phóng viên, báo chí trong nước và quốc tế về đưa tin. Bên cạnh đó là quảng bá những nét đẹp về truyền thống lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, ẩm thực của quê hương Nam Định tới bạn bè quốc tế.

Tổ trực số 2 – công ty Điện lực Nam Định luôn luôn sẵn sàng nhiệm vụ tại SEA Games 31.

Tổ trực số 2 – công ty Điện lực Nam Định luôn luôn sẵn sàng nhiệm vụ tại SEA Games 31.

Kết quả sau vòng đá bảng, U23 Thái Lan giành được 9 điểm (nhất bảng B) và U23 Malaysia giành được 8 điểm (nhì bảng B), cùng lọt vào vòng trong. SVĐ Thiên Trường lập kỷ lục về số lượng CĐV đến cổ vũ nhiều nhất trên sân trung lập khi không có đội nhà thi đấu. Chất lượng sân thiên trường vẫn đảm bảo để các đội thi đấu, mặc dù đã qua 10 trận đấu đỉnh cao.

Rất nhiều khách mời quốc tế đến SVĐ Thiên Trường tham gia cổ vũ các đội bóng.

Rất nhiều khách mời quốc tế đến SVĐ Thiên Trường tham gia cổ vũ các đội bóng.

Trận Bán kết 1 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia diễn ra trên SVĐ Thiên trường vào lúc 16h ngày 19/5 đã kết thúc với tỷ số 1-0, U23 Thái Lan là đội giành tấm vé vào chung kết và sẽ gặp đội thắng trong trận Bán kết 2 diễn ra trên SVĐ Việt Trì – Phú Thọ.

Đến nay giải đấu môn bóng đá nam tại bảng B trên SVĐ Thiên Trường đã thành công tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra các trận đấu bóng đá nam tại đây. Sự kiện này cũng góp phần vào thành công chung của đại hội với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Lực lượng CĐV luôn kín sân một điểm nhấn tạo thành công của giải đấu.

Lực lượng CĐV luôn kín sân một điểm nhấn tạo thành công của giải đấu.

Thành công này là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất của chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định, cũng như sự chỉ đạo, điều hành của BTC Sea Games 31. Và nổi bật chính là sự ủng hộ nhiệt tình của những cổ động viên bóng đá Thành nam nói riêng và người hâm mộ trên toàn quốc nói chung.

Lực lượng an ninh, CSGT được huy động, sẵn sàng bảo vệ, phân luồng giao thông.

Lực lượng an ninh, CSGT được huy động, sẵn sàng bảo vệ, phân luồng giao thông.

Qua đó đem đến hình ảnh một Thiên Trường rực lửa, giàu truyền thống bóng đá, một Nam Định thân thiện, an toàn mến khách, điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư trong khu vực và quốc tế.

Trước đó, chuẩn bị cho trận Bán kết 1, các CĐV Nam Định đã kêu gọi diễu hành khắp các khu phố quanh khu vực SVĐ Thiên Trường, tạo ra bầu không khí náo nhiệt có một không hai nhằm kêu gọi các cổ động viên đến sân cổ vũ cho các đội bóng. Nhiều CĐV đã chuẩn bị hàng ngàn lá Quốc kỳ Việt Nam để tạo nên một Thiên Trường rực lửa trong trận Bán kết 1.

Cùng với đó, tạo điều kiện cho toàn bộ người hâm mộ và nhân dân Nam Định theo dõi các trận đấu Bán kết 1 và Bán kết 2, UBND tỉnh Nam Định đã cho phép lắp đặt màn hình LED tại khu vực nhà thi đấu Trần Quốc Toản, giao Sở VH-TT&DL phối hợp Công an tỉnh Nam Định, tiểu ban an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường triển khai đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn cho sự kiện.

Đọc thêm