Nam Định khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ mang mật danh “NĐ-21”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 22/11, tại Nhà văn hoá trung tâm 3-2, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021. 

Dự khai mạc và chỉ đạo diễn tập có: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nam Định; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập tỉnh Nam Định; cùng đại biểu các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 3...

Ông Phạm Gia Túc Bí thư tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Ông Phạm Gia Túc Bí thư tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021 có chủ đề: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", với quy mô lớn và nhiều nội dung mới, gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ theo quy hoạch, nhiều thành phần lực lượng tham gia cấp tỉnh, huyện (thành phố).

Lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo các tỉnh địa bàn Quân khu 3

Lãnh đạo Quân khu 3 và lãnh đạo các tỉnh địa bàn Quân khu 3

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò chủ trì làm tham mưu của cơ quan quân sự; phối hợp với công an, biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Cuộc diễn tập góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ, tạo niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh và kịp thời rút ra kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến lâu dài của tỉnh.

Theo kế hoạch cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 22/11-24/11/2021.

Đọc thêm