Nam Định phát động toàn dân luyện Bơi, phòng, chống đuối nước năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng ngày 16/6/2022, tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định. Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2022.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH - TT và DL tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo các Sở Thông tin truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, lãnh đạo các huyện, các e học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc lễ phát động ông Nguyễn Tân Anh – Phó Giám đốc Sở VHTT và DL nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm Chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Nam Định, Chào mừng thành công SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, đồng thời để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và để phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Ông Nguyễn Tân Anh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Tân Anh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Nam Định nói riêng và trong cả nước nói chung đã được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm. Nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án vì trẻ em ngày càng tăng. Nhiều chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tình hình tai nạn thương tích trẻ em nói chung và tình trạng đuối nước ở trẻ em nói riêng trên cả nước (trong đó có tỉnh Nam Định) vẫn xảy ra trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là vào mùa mưa lũ và dịp hè. Trong các loại hình tai nạn thương tích, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi. Đuối nước không những cướp đi sự sống hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của các em, mà còn để lại những nỗi đau không nguôi trong nhiều gia đình và là những vấn đề cho xã hội sau này.

Lễ phát động nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều học sinh, người dân.

Lễ phát động nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều học sinh, người dân.

Nguyên nhân của tình trạng đau lòng này là do trẻ em không biết bơi và chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước đồng thời nhận thức của bố mẹ và người chăm sóc trẻ về nguy cơ tai nạn đuối nước còn hạn chế, cùng với đó môi trường xung quanh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu cơ sở vật chất hỗ trợ trẻ em học bơi… Vì vậy, việc phát triển phong trào trẻ em học bơi và trang bị những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cấp thiết để giảm thiểu tình trạng đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ phát động.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ phát động.

Sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn thực hành kỹ thuật bơi, thực hành cứu hộ cứu nạn do các vận động viên đạt thành tích cao và các em học sinh thực hiện.

Đọc thêm