Nam Định phát động triển khai Giải Búa liềm vàng năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022.

Tham dự Hội nghị có: ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, Trưởng BCĐ, bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, Phó trưởng BCĐ, ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, thành viên BCĐ Giải Búa liềm vàng; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan báo chí tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại địa phương; thường trực, trưởng Ban tuyên giáo các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; tập thể, tác giả, nhóm tác giả được biểu dương.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, số lượng tác phẩm gửi tham dự Giải Trung ương năm 2021 tăng so với năm 2020, chất lượng một số tác phẩm tham dự đã được nâng lên. Các tác phẩm dự Giải ngày càng phong phú về chủ đề, đa dạng về thể loại. Nhiều tác phẩm dự thi có chiều sâu, được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, tư liệu nội dung đầy đủ, hình ảnh chân thực; đã tập trung vào một số chuyên đề chính theo Thể lệ Giải, bám sát vào các vấn đề thời sự, nhất là các vấn đề đang được dư luận quan tâm, phản ánh tương đối toàn diện và sinh động các mặt của công tác xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng báo cáo kết quả hưởng ứng giải năm 2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng báo cáo kết quả hưởng ứng giải năm 2021.

Một số nội dung đáng chú ý như: Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh Nam Định; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương người tốt việc tốt; Kết quả nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên, xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; Công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; Kết quả thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19;....

Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Thủy biểu dương các tác giả có tác phẩm tham dự giải 2021.

Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Thủy biểu dương các tác giả có tác phẩm tham dự giải 2021.

BCĐ giải Búa liềm vàng lần thứ VI tỉnh Nam Định tiếp nhận 175 tác phẩm hưởng ứng được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời lựa chọn 52 tác phẩm gửi tham dự Giải Trung ương với các loại hình: báo viết, báo hình, báo điện tử và báo phát thanh.

Tại Hội nghị, các tác giả, đại diện nhóm tác giả tỉnh Nam Định đã được biểu dương, khen ngợi. Thông qua các tác phẩm dự thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt cũng như kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Hoài Phương – Tổng Biên tập Báo Nam Định, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự giải đã có bài phát biểu hưởng ứng Giải búa liềm vàng năm 2022.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Hoài Phương – Tổng Biên tập Báo Nam Định, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí tham dự giải đã có bài phát biểu hưởng ứng Giải búa liềm vàng năm 2022.

Kết luận Hội nghị, ông Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định – Trưởng BCĐ ghi nhận và đánh giá cao các tác phẩm tham dự Giải búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 của tỉnh, cho thấy tinh thần lao động nghiêm túc, nỗ lực tìm tòi, cố gắng đạt thành tích của các cơ quan, đơn vị nói chung, các tác giả, nhóm tác giả nói riêng.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nam Định Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tập trung phát huy hơn nữa vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của tầng lớp nhân dân. Đồng thời, là vũ khí sắc bén, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó báo chí viết về công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nam Định tặng hoa cho các tác giả.

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nam Định tặng hoa cho các tác giả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cũng đề nghị BCĐ, BTC giải, các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo của tỉnh tích cực học tập, quán triệt, nắm vững chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bám sát các mục tiêu trọng tâm năm 2022, cần đi sâu, sát thực tế, kịp thời phản ánh sinh động; tuyên truyền đầy đủ, chính xác và có hiệu quả để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng

Tiếp tục phát hiện kịp thời những vấn đề cần chấn chỉnh; tham gia tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022. Đồng thời, mong muốn các phóng viên, nhà báo ngày càng nâng cao nhận thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tìm tòi, đổi mới, lan tỏa, thể hiện tình cảm với Đảng, với nhân dân, đất nước và tỉnh nhà bằng nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Đọc thêm