Nam Định quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, thực hiện thành công "mục tiêu kép" trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra thành công tốt đẹp, biểu quyết và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Chiều ngày 2/12, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX đã họp phiên bế mạc. Tham dự kỳ họp có các ông: Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Toàn cảnh phiên bế mạc kì họp thứ 4, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX. (Ảnh: Báo Nam Định)

Toàn cảnh phiên bế mạc kì họp thứ 4, HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX. (Ảnh: Báo Nam Định)

Kỳ họp đã nghe kết quả phiên thảo luận tại tổ chiều 1/12 và tiến hành thảo luận tại hội trường. Đa số các ý kiến cho rằng, trong năm 2021 mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, song kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc; một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; sự cố gắng đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh, nhất là sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định - ông Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Báo Nam Định).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định - ông Lê Quốc Chỉnh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Báo Nam Định).

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất cũng như thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

HĐND tỉnh cũng đã thống nhất biểu quyết thông qua 47 Nghị quyết về nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ vốn đầu tư; kế hoạch thu, chi ở các địa phương; quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hiển Khánh - Tân Khánh (Vụ Bản); Xây dựng, cải tạo quảng trường Hòa Bình (thành phố Nam Định); Việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố,... cùng nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Đọc thêm