Nam Định xét nghiệm người dân 9 xã để tìm F0

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở 9 xã để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định, từ 1/10 đến chiều 19/10, Nam Định đã ghi nhận 64 ca mắc Covid-19.

Trong số đó, có 22 ca liên quan đến ổ dịch thôn Đằng Động (huyện Ý Yên, hiện chưa rõ nguồn lây, 8 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), 5 ca trở về từ Hà Nội, 14 ca trở về từ TP.HCM, 4 ca ghi nhận trong cộng đồng ở Huyện Giao Thủy.

Ổ dịch ở thôn Đằng Động (xã Yên Hồng, huyện Ý Yên) trong vài ngày qua bị đánh giá là rất phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh. Về cấp độ dịch, xã Yên Hồng đang ở cấp 4 (vùng đỏ), còn cả huyện Ý Yên ở cấp độ 2.

Xã Yên Hồng hiện là vùng đỏ (dịch cấp độ 4 - nguy cơ rất cao).

Xã Yên Hồng hiện là vùng đỏ (dịch cấp độ 4 - nguy cơ rất cao).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định chỉ đạo huyện Ý Yên khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung tiến hành truy vết, điều tra, xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh và áp dụng các biện pháp cách ly, điều trị phù hợp.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, huyện Ý Yên đang triển khai xét nghiệm diện rộng đối với 9 xã, thị trấn với khoảng 90.000 dân để sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Phạm Định Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng đề nghị người dân có các biểu hiện ho, khó thở, mất khứu giác… phải đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào tỉnh; quản lý chặt chẽ nhân khẩu, yêu cầu các hộ gia đình cam kết thực hiện phòng, chống dịch; khi có người thân từ nơi khác về phải khai báo y tế, người về từ vùng dịch phải xét nghiệm sàng lọc tại trạm y tế xã.

Đọc thêm