Nạn nhân kêu cứu vì bị hành hung 2 năm nhưng hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một nhóm đối tượng dùng hung khí (dùi cui điện, gậy sắt…) lao vào tấn công khiến 4 người đang ăn tối bị thương tích. Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án nhưng đến nay hơn 2 năm nhóm côn đồ vẫn chưa bị pháp luật “sờ gáy”.
Một nạn nhân bị nhóm côn đồ gây thương tích.
Một nạn nhân bị nhóm côn đồ gây thương tích.

Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của bà Ngô Thị Ngọc Vân (SN 1975, ngụ quận 7, TP HCM) về việc bà Vân và một số người bạn bị một nhóm côn đồ hành hung đã hơn 2 năm nay nhưng việc điều tra kéo dài mà không có kết quả khiến gia đình bà vô cùng bức xúc và mệt mỏi.

Theo đơn kêu cứu của bà Vân, khoảng 22h ngày 19/5/2019, bà Vân cùng một số người bạn đang ngồi ăn tối trong dãy nhà số 7, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng cầm theo hung khí (dùi cui điện, gậy sắt…) lao vào tấn công, gây thương tích cho cả 4 người.

Không những vậy, các đối tượng còn đập nát chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade biển số 59C - 084.83 và lấy đi một chiếc điện thoại Iphone 10, 1 chiếc Ipad. Sau đó, người dân xung quanh đưa tất cả những người bị thương vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chấn thương.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm côn đồ cầm hung khí.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm côn đồ cầm hung khí.

Bà Vân được chẩn đoán tổn thương nông của da đầu (chấn thương đầu), sử dụng phương pháp điều trị: Kháng sinh, giảm đau, tăng tuần hoàn não. Sau đó, bà Vân được chuyển đến điều trị tại Khoa chấn thương sọ não (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM).

Bà Vân cho biết, bà làm nghề thợ hồ, trong quá trình sinh sống không hề tranh chấp hoặc gây thù oán với ai. Trước đây, trong thời gian chưa có chỗ ở, bà thuê dãy nhà 4 căn tại đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, để ở tạm.

Căn nhà do bà H (SN 1963, ngụ Quận 1) đứng ra cho thuê. Trước khi cho thuê, bà H có cung cấp một biên lai nhận tiền ngày 12/5/2017 có tên ông S và vợ đã ký, lăn tay với nội dung đã nhận của bà H 9,8 tỷ đồng để chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất và hiện trạng 4 căn nhà đang xây dựng trên đất và tờ giấy cam kết bất động sản đã chuyển nhượng do ông S ký ngày 5/6/2018.

Tuy nhiên, ngày 4/5/2019, ông S đến tận nhà bà Vân thuê, yêu cầu dọn đi vì nhà này do ông sở hữu, sau đó thì xảy ra sự việc hành hung như trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm bà Vân đã trình báo Công an và ngày 29/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” để điều tra đối với vụ việc trên và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân để kiểm sát theo thẩm quyền.

Thế nhưng đến nay đã hơn 2 năm, bà Vân cho biết vụ án vẫn không có gì tiến triển. Bà Vân thông tin thêm, sau khi bị đánh đến nhập viện, từ đó đến nay chưa có ai bồi thường hay xin lỗi khiến bà và gia đình vô cùng bức xúc.

“Tôi là người lao động bình thường, không tranh chấp hay mâu thuẫn với người khác nhưng tự nhiên bị đánh. Hậu quả mà tôi và các anh em phải chịu là quá lớn, tôi bị chấn động sọ não, quá trình điều trị tốn rất nhiều chi phí và đến nay vẫn còn di chứng. Tôi chỉ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những người đã hành hung chúng tôi theo quy định pháp luật”, bà Vân bày tỏ trong đơn kêu cứu.

Sau khi nhận được đơn của bà Vân, phóng viên Báo PLVN đã liên hệ với Công an quận Bình Tân để tìm hiểu về vụ việc. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận nội dung làm việc thì một cán bộ Công an quận Bình Tân đề nghị phóng viên liên hệ với Công an TP HCM vì Công an quận Bình Tân không thể trả lời báo PLVN theo quy chế phát ngôn của Bộ Công an.

Ý kiến về vụ việc trên, Luật sư Trần Đức Phượng – Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Theo quy định Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng (tội phạm ít nghiêm trọng), 03 tháng (tội phạm nghiêm trọng), và 04 tháng (tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng) kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Trường hợp cần gia hạn điều tra thì phải được Viện kiểm sát gia hạn điều tra, có thời gian gia hạn điều tra một lần là 02 tháng (tội phạm ít nghiêm trọng), hai lần và mỗi lần 03 tháng (tội phạm nghiêm trọng), ba lần và mỗi lần 04 tháng (tội phạm rất nghiêm trọng). Trường hợp đặc biệt khác, như không biết rõ bị can đang ở đâu, Cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra.

Trong vụ việc này, nếu bà Vân không nhận được các thông tin từ Cơ quan điều tra và thời gian đã kéo dài như vậy thì cần gửi đơn khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan điều tra để được giải quyết khiếu nại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Đọc thêm