Nảy sinh ý định giết người từ chiếc ví giấu trong hòm lúa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lâm Tùng về hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Cơ quan Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Tùng
Cơ quan Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Tùng

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 12/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông K.V.B, sinh năm 1967, trú tại khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ là người sống độc thân tử vong tại nhà với nhiều nghi vấn.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Ba và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định ông B. bị hung thủ dùng vật tày đánh vào vùng gáy sau đó siết cổ cho đến chết. Nhiều tài sản của nạn nhân đã bị đối tượng lấy đi.

Cơ quan điều tra đã rà soát, lên danh sách hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn, trong đó tập trung vào đối tượng mua bán ma túy, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng hình sự và dựng toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân.

Đi sâu tìm hiểu, Cơ quan Công an phát hiện, giữa nạn nhân và Tùng có mối quan hệ họ hàng, bản thân Tùng là một đối tượng nghiện ma túy. Tháng 4/2019 Tùng chấp hành xong bản án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi ra trại, đối tượng thường xuyên đi lang thang, ít về nhà.

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thanh Ba đã cử hàng chục tổ trinh sát đi các tỉnh để xác minh truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Lâm Tùng đang lẩn trốn tại nhà Nghỉ Bảo Long 1, thuộc tổ 4, phường Tâm An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng chỉ tang vật gây án

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng chỉ tang vật gây án

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, sau khi sử dụng ma túy với ông K.V.B, phát hiện nạn nhân có chiếc ví giấu trong hòm lúa nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết người để cướp tiền và tài sản.

Lợi dụng khi ông B. đang chích ma túy, Tùng đã bất ngờ dùng chiếc gậy đập vào vùng gáy của nạn nhân. Khi thấy ông B. vẫn còn cử động, đối tượng tiếp tục dùng gậy ấn mạnh vào vùng cổ họng cho đến khi nạn nhân không còn cử động. Sau đó Tùng lục ví của nạn nhân lấy số tiền 6.700.000đ và toàn bộ giấy tờ cùng chiếc xe Honda Wave BKS 19K1 – 145.52 và tẩu thoát.

Sau khi cướp tài sản, Nguyễn Lâm Tùng đã liên hệ với một số đối tượng để mua và sử dụng ma túy.Từ thông tin đối tượng khai báo, Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Hoàn, tổ công tác thu giữ 6 gói ma túy, có trọng lượng 6,59 gam heroin. Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở Lý Thị Giang (SN 1984, ở xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), tạm giữ 6 gói ma túy có trọng lượng 2,519 gam heroin.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Đọc thêm