Ngắm mùa hoa anh đào đẹp hiếm có ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Được ví như Đà Lạt 2 của Tây Nguyên, những ngày đầu năm mới Nhâm Dần - 2022, tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, hoa anh đào đang bung nụ, khoe sắc rực rỡ thu hút đông đảo du khách đến thăm quan, chụp hình, nghỉ dưỡng.
Tại Khu vực Trung tâm hành chính huyện Kon Plông nằm cách Tp. Kon Tum khoảng 60 Km (tỉnh Kon Tum) là điểm du lịch được ví như “Đà Lạt 2”.

Tại Khu vực Trung tâm hành chính huyện Kon Plông nằm cách Tp. Kon Tum khoảng 60 Km (tỉnh Kon Tum) là điểm du lịch được ví như “Đà Lạt 2”.

Khác với hoa anh đào ở nhiều nơi tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông do ảnh hưởng của hai luồng khí hậu Đồng Bằng và Tây Nguyên nên hoa anh đào tại đây có màu hồng đặc trưng thu hút du khách đến thăm quan, chụp hình thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa này.

Mùa hoa anh đào Măng Đen năm nay khoe sắc vào đúng dịp Tết Dương lịch 2022 và dự kiến sẽ duy trì thêm 1 – 2 tuần nữa. Đây là thời điểm thích hợp để du khách có cơ hội đến đắm mình trong sắc hoa một cách trọn vẹn nhất.

Hồ Đắk Ke, một trong những địa điểm quen thuộc thu hút nhiều du khách khi đến ngắm nhìn hoa anh đào và check in địa điểm du lịch.

Hồ Đắk Ke, một trong những địa điểm quen thuộc thu hút nhiều du khách khi đến ngắm nhìn hoa anh đào và check in địa điểm du lịch.

Anh Dương – Du khách đến từ Phú Yên cho biết: “Lần đầu tiên, mình ở Phú Yên lên đây nghe bạn bè giới thiệu trên Măng Đen mùa này là mùa hoa Anh Đào cho nên mình cũng muốn đi khám phá. Mình thấy hoa anh đào nở đúng mùa này rất đẹp và tuyệt vời. Năm nay thời tiết rất đẹp, thuận tiện để du khách có thể tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp cuối năm”.

Để du khách đến với Măng Đen tận hưởng kỳ nghỉ tết dương lịch 2022 ngắm hoa anh đào được thuận tiện, an toàn với dịch bệnh, tại các điểm thăm quan, các cơ sở dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, ngành chức năng của huyện Kon Plông đã cử các bộ hướng dẫn người dân các quy định về phòng chống dịch, cài đặt mã QR để du khách tiến hành quét.

Vào đầu những ngày tháng đầu năm 2022, khi tiết trời đã lạnh những đồi hoa anh đào thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum bắt đầu khoe sắc, hàng trăm cây hoa nở rộ tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Vào đầu những ngày tháng đầu năm 2022, khi tiết trời đã lạnh những đồi hoa anh đào thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum bắt đầu khoe sắc, hàng trăm cây hoa nở rộ tạo nên khung cảnh rực rỡ.

Theo đó, các nơi công cộng như quảng trường, vườn hoa trung tâm trên địa bàn huyện đều có các cán bộ làm nhiệm vụ túc trực, thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về việc thực hiện 5K và giữ khoảng cách để phòng chống dịch.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện Kon Plông có khoảng hơn 70.000 cây hoa anh đào, tập trung tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông đã có chủ trương cung cấp giống cây cho các cơ quan, người dân tự trồng với mục tiêu xây dựng Măng Đen thành thị trấn của loài hoa anh đào trong tương lai.

Đọc thêm