Ngân hàng thế giới: Kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc nhẹ trong năm 2017

(PLO) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố dự báo cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc nhẹ trong năm 2017 sau năm tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008.

AP dẫn báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được WB công bố dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ đạt khoảng 2,7%/năm. Mức này thấp hơn so với dự báo 2,8% được WB đưa ra hồi tháng 6/2016 nhưng cao hơn so với thành tích tăng trưởng chỉ 2,3% của năm qua.

Tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng và đạt mức 1,8% trong năm 2017. Kích thích tài khoá tại các nền kinh tế lớn – nhất là tại Mỹ – sẽ đẩy nhanh tăng trưởng trong nước và toàn cầu cao hơn dự kiến mặc dù bảo hộ mậu dịch có thể gây nên tác động tiêu cực. Tỉ lệ tăng trưởng chung của thị trường mới nổi và các nước đang phát triển dự kiến đạt 4,2% trong năm nay, cao hơn mức 3,4% năm ngoái trong bối cảnh giá cả hàng nguyên vật liệu tăng nhẹ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết viễn cảnh chung nói trên vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi định hướng chính sách chưa rõ ràng tại các nền kinh tế lớn. Tình trạng này nếu còn tồn tại lâu cũng sẽ kéo dài thời kỳ đầu tư thấp tại tất cả các nền kinh tế thu nhập thấp, trung bình và cao. AP trong khi đó cho rằng, trong nhiều năm kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008, WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thường quá lạc quan trong các dự báo của các tổ chức này. 

Đọc thêm