Ngang nhiên tổ chức“tiệc” ma túy trong quán bar và chống trả lực lượng chức năng ở Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong quá trình kiểm tra quán, các đối tượng bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả lại lực lượng chức năng, làm một cán bộ công an bị thương.
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 người dương tính với ma túy trong một quán bar ở Hải Dương
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 người dương tính với ma túy trong một quán bar ở Hải Dương

Trước đó khoảng 0h30 ngày 15/2, Công an huyện Bình Giang tổ chức kiểm tra, phát hiện quán K-Club tại khu đô thị Toàn Gia (thị trấn Kẻ Sặt) đang có biểu hiện tổ chức bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán K-club (có địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt)

Quán K-club (có địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt)

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 31 bàn trong quán có khoảng 180 nhân viên và khách đang hát, bay lắc, trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ chất ma túy. Cảnh sát thu giữ nhiều chất nghi là ma túy, tại nhiều vị trí trong quán bar.

Công an huyện đã đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, sàng lọc nhanh, lực lượng công an phát hiện trong số đó có 115 trường hợp dương tính với chất ma túy (89 nam, 26 nữ), hơn 10 người dương tính với SARS-CoV-2.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 115 người dương tính với chất ma túy và nhiều người dương tính với SARS-CoV-2

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 115 người dương tính với chất ma túy và nhiều người dương tính với SARS-CoV-2

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra quán, các đối tượng bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả lại lực lượng chức năng, làm một công an huyện Bình Giang bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Được biết, quán K-Club do Trần Hữu Khang (sinh năm 1996, tại huyện Kiến An, Hải Phòng) đứng tên. Quán đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu bia, thuốc nhưng thực chất hoạt động theo mô hình vũ trường. Mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch nhưng thực tế từ Tết âm lịch đến nay quán vẫn hoạt động bình thường, lượng khách ra vào đông.

Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm