Ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế và Quảng Trị không nhận hoa, quà nhân ngày 20/11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì thế trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị không nhận hoa, quà chúc mừng.
Ở Huế những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao thì việc dạy học bằng hình thức trực tuyến; còn những vùng an toàn vẫn duy trì dạy học bình thường.
Ở Huế những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao thì việc dạy học bằng hình thức trực tuyến; còn những vùng an toàn vẫn duy trì dạy học bình thường.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, đơn vị này vừa phát đi công văn đề nghị việc không tổ chức nhận hoa, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo đó, Sở chỉ xin nhận tình cảm tốt đẹp từ thiệp chúc mừng từ các cá nhân, tổ chức qua email.

Lãnh đạo Sở này cho rằng, đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, lãnh đạo sở, nhân viên... trong ngành giáo dục tỉnh nhà. Việc làm này nhằm tiết kiệm để tập trung phòng dịch, đồng thời là sự sẻ chia những khó khăn, mất mát với bà con nhân dân vùng lũ trên địa bàn thiệt hại do mưa bão vừa qua.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng ra thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân ngày 20/11.

Gần đây, báo PLVN đã tặng 400 mũ bảo hiểm cho học sinh huyện vùng núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị)

Gần đây, báo PLVN đã tặng 400 mũ bảo hiểm cho học sinh huyện vùng núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị)

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phát đi công văn không nhận hoa, quà, chỉ nhận thiệp chúc mừng qua email. Năm ngoái, để chia sẻ với những khó khăn trong công tác chống dịch COVID-19 và mất mát do thiên tai bão lũ, hai Sở này cũng đã phát đi công văn với đề nghị tương tự.

Đọc thêm