Ngành nông nghiệp là "điểm sáng" trong năm 2021 của tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhấn nút đưa nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhấn nút đưa nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử

Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Bùi Văn Thăng – Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết: Năm 2021 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là sự tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên với sự nỗ lực vượt bậc ngành NN&PTNT đã hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu.

Trong đó, Hải Dương đã thắng lợi trong chỉ đạo sản xuất cây vụ Đông năm 2020 – 2021, trị sản xuất đạt 3.488 tỷ đồng, tăng 8,7 % cao nhất toàn quốc. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,93 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản cũng có tăng trưởng đột phá, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 20.308 tỷ đồng, đạt 103,35% so kế hoạch, tăng 6,9% so với năm.

Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao Hải Dương với nhiều khác biệt trong phát triển nông nghiệp

Ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao Hải Dương với nhiều khác biệt trong phát triển nông nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đánh giá cao Hải Dương với nhiều khác biệt trong phát triển nông nghiệp.

Cụ thể, địa phương đã khẳng định được thương hiệu, vị thế của một số mặt hàng nông sản trên thị trường quốc tế như vải thiều Thanh Hà đi thị trường một số nước Đông Âu, củ cà rốt xuất đi Nhật Bản…điều này cũng đã khẳng định được thương hiệu của người nông dân đã làm ra các sản phẩm có giá trị. Không phải ai cũng làm được mà chúng ta cần tự tin dẫn dắt người nông dân, khuyến khích họ để có được những sản phẩm chất lượng, thu được lợi nhuận cao.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc


Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã trao bằng khen của bộ cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của ngành trong năm 2021. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Bên cạnh đó, sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cũng trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 53 sản phẩm của các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tại hội nghị các doanh nghiệp cũng đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP, khai trương đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Đọc thêm