Ngày hội Đại đoàn kết khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (15/11), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn công tác cũng đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).
Bà con nhân dân thôn Phú Lâm vui mừng đón ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: báo Dân tộc
Bà con nhân dân thôn Phú Lâm vui mừng đón ông Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: báo Dân tộc

Chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội mà thôn Phú Lâm đã đạt được trong thời gian qua, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam;

Ông Trần Cẩm Tú tặng quà cho Nhân dân các dân tộc thôn Phú Lâm. Ảnh: báo Dân tộc

Ông Trần Cẩm Tú tặng quà cho Nhân dân các dân tộc thôn Phú Lâm. Ảnh: báo Dân tộc

Tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; phát huy tinh thần tự quản, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương linh hoạt, hiệu quả và thực chất.

Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư chủ động, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, “thích ứng với yêu cầu về phòng, chống dịch trong giai đoạn mới...

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 7, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố 7 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và truyền thống đoàn kết, yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp đủ sức để tập hợp, để lãnh đạo nhân dân trong tình hình mới. Tôi mong rằng, qua Ngày hội này thì truyền thống đoàn kết của Quảng Trị và khu phố 7 ngày càng được nâng cao, tinh thần cách mạng và những việc mà chúng ta đã đề ra chắc chắn sẽ thực hiện được trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 200 triệu đồng tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm