Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III tại Lai Châu để lại nhiều ấn tượng đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 26/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổng kết bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III năm 2021 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Phát biểu tổng kết tại lễ bế mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho biết, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội đã góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá chiến lược tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và để “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” theo lời dạy của Bác. Đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các tỉnh biên giới tham gia Ngày hội.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các tỉnh biên giới tham gia Ngày hội.

Chương trình Khai mạc Ngày hội đã đảm bảo tính trang trọng, hoành tráng có ý nghĩa về chính trị, văn hoá đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người xem, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh tham gia ngày hội và công chúng; có sức lan tỏa về các giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông.

Ngày hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến tham dự, chỉ đạo, phát biểu, động viên khích lệ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đánh giá cao các hoạt động của Ngày hội nói chung và chương trình lễ khai mạc nói riêng.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cũng cho biết thêm, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 tại Lai Châu đã được chuẩn bị và tổ chức chu đáo, quy mô, đảm bảo tính thống nhất, khoa học giữa các đơn vị tổ chức thực hiện và tham gia Ngày hội. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào các tỉnh tham gia Ngày hội nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV cho tỉnh Điện Biên.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV cho tỉnh Điện Biên.

Lễ bế mạc đã công bố kết quả các nội dung văn hóa, thể thao tại Ngày hội. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức chỉ công bố kết quả, không trao giải trên sân khấu, giải thưởng và giấy chứng nhận sẽ gửi đến các đoàn sau.

Tại lễ bế mạc, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Phó Ban Tổ chức Ngày hội đã tặng bằng khen của Bộ VH,TT&DL cho các tổ chức, cá nhân; Trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV cho tỉnh Điện Biên.

Hoạt động thi giã bánh giầy tại Ngày hội.

Hoạt động thi giã bánh giầy tại Ngày hội.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các tỉnh biên giới tham gia Ngày hội.

Đại diện UBND tỉnh Lai Châu, ông Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Phó Ban Tổ chức Ngày hội đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu cho các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho sự thành công của Ngày hội.

Qua Ngày hội giúp cho mỗi người hiểu biết, trân trọng và gìn giữ các di sản văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Từ đó, thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Đọc thêm