Ngày hội văn hóa, thể thao toàn dân tại thành phố Vĩnh Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND thành phố Vĩnh Yên mới long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX, năm 2022.
Đại hội thể thao trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
Đại hội thể thao trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên có: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam; Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải; Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Đại hội Lê Anh Tân; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan, trường học, đơn vị LLVT trên địa bàn; lãnh đạo các xã, phường và đông đảo bà con nhân dân thành phố.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Vĩnh Yên lần thứ IX được bắt đầu với nghi thức thắp lửa truyền thống được thực hiện trang trọng, linh thiêng.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đã thắp sáng đài lửa của Đại hội. Ngọn lửa Đại hội TDTT thành phố được lấy từ Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc tại Đồi cao, được vận động viên Bùi Đức Tài đạt Huy chương vàng tại Đại hội TDTT các dân tộc thiểu số toàn Quốc 2018, đại diện cho các vận động viên tiêu biểu của thể thao thành phố rước về đài đuốc của Đại hội.

Ngọn lửa là biểu tượng thiêng liêng, biểu trưng cho sức sống trường tồn của dân tộc, biểu tượng cho khát vọng chiến thắng, cho sức mạnh, sự vươn lên của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa sẽ tiếp sức và cổ vũ cho các VĐV tranh tài, để Đại hội TDTT thành phố lần thứ IX năm 2022 thành công tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tỉnh Ủy Viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương nhấn mạnh: Phát triển phong trào TDTT toàn dân, toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Những năm qua, sự nghiệp TDTT của thành phố luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo, phong trào TDTT đã có sự phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí tốp đầu của tỉnh và là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển toàn diện nhất, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào đã tuyển chọn được nhiều VĐV tiêu biểu, đóng góp vào thể thao thành tích cao của tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội TDTT thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh sinh xã hội.

Vĩnh Yên là một trong những lá cờ đầu của tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng rất sôi nổi; phát triển mạnh mẽ; là mô hình điểm của tỉnh trong xây dựng và phát triển phong trào thể thao quần chúng.

Thành phố đã rất chú trọng triển khai và thực hiện nhiều giải pháp nâng cao đời sống nhân dân nhất là nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Đồng thời đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thể thao, phát động phong trào và đào tạo thể thao thành tích cao, nhiều hạt nhân, tài năng từ phong trào của thành phố đã đóng góp thành tích quan trọng cho phong trào thể thao của Tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: BTC Đại hội và đơn vị phục vụ phải tạo điều kiện tốt nhất cho các môn thi đấu.

Các VĐV nêu cao tinh thần thượng võ, thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình trung thực, cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với đơn vị hành chính cao nhất của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa, không ngừng củng cố mở rộng các loại hình CLB.

Xem xét đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình Văn hóa thể thao của địa phương, cùng với đó là khai thác có hiệu quả gắn với trách nhiệm cộng đồng. Cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, lấy người dân là trung tâm để phấn đấu, để phục vụ, gắn với sự phát triển chung của thành phố. Quyết tâm xây dựng thành phố Vĩnh Yên luôn là điểm sáng của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh…

Đại hội TDTT thành phố Vĩnh Yên lần thứ IX diễn ra 10 môn thi đấu, gồm: Bóng đá; Bóng chuyền hơi; Cầu lông; Bóng bàn; Quần vợt; Bóng rổ; Điền kinh trong sân, Karatedo, Pencak silat và Cờ tướng, với sự tham gia của gần 1.000 VĐV đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, LLVT, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Vĩnh Yên lần thứ IX là ngày hội lớn, là ngày hội văn hóa, thể thao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, khuyến khích toàn dân tham gia tập luyện TDTT. Đại hội sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển của thành phố, tích cực tập luyện, sẵn sàng tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh.

Đọc thêm