Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc sẽ diễn ra tại Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo kế hoạch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 04/11 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Diễn tấu Cồng chiêng của đồng bào dân tộc MườngThanh Sơn. Nguồn ảnh: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Phú Thọ
Diễn tấu Cồng chiêng của đồng bào dân tộc MườngThanh Sơn. Nguồn ảnh: Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Phú Thọ

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”, chương trình nhằm mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời khơi dậy khát vọng, niềm tin, tự hào dân tộc, phát huy tính tích cực, ý thức tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 7 địa phương bao gồm: Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Để tôn vinh văn hóa dân tộc, mỗi tỉnh sẽ lựa chọn và dàn dựng trích đoạn giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc của địa phương mình.

Về hoạt động Liên hoan văn nghệ quần chúng, mỗi tỉnh sẽ tham gia một chương trình dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh mình .

Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống đặc trưng của mỗi địa phương; trình diễn trang phục truyền thống; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc”; triển lãm 200 bức ảnh đẹp du lịch Tây Bắc; Thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, tu lu, việt dã…

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 02/11/2022 tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Đọc thêm