Nghệ An: Bới tung nhiều quả đồi khai thác cả nghìn tấn đá trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng thu được hàng trăm khối đá thành phẩm. Tổng số khối lượng đá khai thác trái phép bị thu giữ khoảng 1,3 nghìn tấn đá trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An).
Máy móc và hiện trường khi lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang.
Máy móc và hiện trường khi lực lượng chức năng ập đến bắt quả tang.

Trước đó, ngày 26/5, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng gồm Phòng Cảnh sát môi trường (công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt giữ 04 nhóm đối tượng cùng nhiều đối tượng phục vụ cho việc khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn và một phần tiếp giáp với thị xã Thái Hòa.

Danh tính 4 đối tượng cầm đầu 4 nhóm người khai thác đất trái phép là: Bùi Văn Đông (SN 1981); Hồ Văn Thái (SN 1993) cùng trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp; Đặng Thị Nga (SN 1974, trú tại thị trấn Quỳ Hợp) và Nguyễn Trọng Đại (SN 1968, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa). Bốn nhóm đối tượng này tổ chức khai thác đá trái phép tại nhiều quả đồi nằm cách nhau từ 50m đến 150m.

Những khối đá hàng chục tấn được khai thác dang dở tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn

Những khối đá hàng chục tấn được khai thác dang dở tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 máy xúc, 2 xe ô tô tải, 4 hệ thống máy khoan đá. Các đối tượng khai nhận hoạt động từ 7h30 đến 17 giờ hàng ngày, số đá sau khi được khai thác được vận chuyển về các xưởng chế biến đá nằm trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng truy thu được hàng trăm khối đá thành phẩm. Tổng số khối lượng đá khai thác trái phép bị thu giữ là hơn 508m3 đá (tương đương khoảng 1,3 nghìn tấn đá). Các đối tượng đã tổ chức khai thác đá được 7 ngày trước khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh, mở rộng.

Đọc thêm