Nghệ An: Đầu năm, hàng trăm người xếp hàng làm hộ chiếu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những ngày đầu năm, người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu tại Nghệ An tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, trong 3 ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng công dân tới nộp hồ sơ, thủ tục làm hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 ngày 7, 8 và 9/2, Phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận và giải quyết từ 500-700 hồ sơ, cao gấp đôi so cùng kỳ năm 2021.

Sau những ngày nghỉ Tết, số lượng các ca mắc COVID-19 tại Nghệ An được ghi nhận ở mức cao. Do vậy công tác đảm bảo phòng, chống dịch tại khu vực làm thủ tục cấp hộ chiếu được siết chặt.

Một lãnh đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 cùng với việc mở lại các chuyến bay thương mại, nhu cầu xuất cảnh của người dân dự báo sẽ tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán, Phòng quản lý xuất nhập cảnh bố trí 9 tổ công tác để hướng dẫn và phục vụ người dân có nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuyên trưa, làm thêm giờ vào buổi tối và cả ngày nghỉ để đảm bảo không có người dân nào phải quay trở về khi chưa làm được hộ chiếu, giấy thông hành.

Mặc dù số lượng công dân đến làm thủ tục tăng cao nhưng không xảy ra chen lấn, xô đẩy. Tình trạng “cò mồi” hay chèo kéo người dân gửi xe, chụp ảnh cũng được xử lý dứt điểm.

Đọc thêm