Nghệ An đóng cửa 4 bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19, 4 bệnh viện dã chiến tại Nghệ An đã chính thức dừng hoạt động.
Bệnh viện dã chiến số 4 "sạch bóng" bệnh nhân COVID-19 sau gần 1 tháng hoạt động.
Bệnh viện dã chiến số 4 "sạch bóng" bệnh nhân COVID-19 sau gần 1 tháng hoạt động.

Ngày 29/9, thông tin từ ông Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An từ hôm nay Bệnh viện dã chiến số 2 (đóng tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chính thức dừng hoạt động. Trước đó, Bệnh viện dã chiến số 5 (đóng tại thị xã Cửa Lò) dừng hoạt động từ ngày 28/9.

Tính đến thời điểm này, đã có 4 Bệnh viện dã chiến tại Nghệ An dừng hoạt động khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, số bệnh nhân ra viện tăng cao. Trong đó, Bệnh viện dã chiến số 4 (đóng tại thị xã Cửa Lò) dừng hoạt động sớm nhất, vào ngày 21/9. Bệnh viện dã chiến số 1 (đóng tại huyện Hưng Nguyên) dừng hoạt động vào ngày 25/9.

Đến ngày 29/9, Nghệ An còn 39 bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và Bệnh viện dã chiến số 3 (thị xã Cửa Lò).

Trong đợt dịch thứ 4, Nghệ An thành lập 7 cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Riêng bệnh viện dã chiến số 6 được kích hoạt nhưng không hoạt động do không có bệnh nhân.

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có 1.823 bệnh nhân COVID-19; đã có 1.766 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện; 17 bệnh nhân tử vong trong bệnh viện. Đến sáng 29/9, toàn tỉnh này còn 39 bệnh nhân đang điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, hiện 429/460 phường, xã của Nghệ An đã chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Đọc thêm