Nghệ An: Hàng trăm con trâu bò chết rét

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiệt độ xuống thấp, cái rét cắt da cắt thịt khiến hàng trăm con trâu bò tại một số xã ở huyện miền núi Nghệ A bị chết, mặc dù người dân đã tìm cách ủ ấm nhưng do diễn biến bất ngờ của thời tiết nên không kịp trở tay.
Nhiệt độ xuống thấp khiến trâu, bò ở huyện miền núi Nghệ An bị chết rét
Nhiệt độ xuống thấp khiến trâu, bò ở huyện miền núi Nghệ An bị chết rét

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, tại các huyện miền núi cao Nghệ An nhiệt độ giảm sâu.

Theo đó, các huyện miền núi Nghệ An, biên giới như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông… nhiệt độ xuống khá thấp. Trong đó có xã Na Ngoi, Tây Sơn… (Kỳ Sơn) 3 độ C, xã Tri Lễ (Quế Phong) dao động từ 3-4 độ C.

Theo lãnh đạo của UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong do ảnh hưởng của mưa lạnh, nền nhiệt trên địa bàn xuống thấp, khiến trâu bò của người dân bị chết rét. Thống kê từ chiều tối 20/2 đến nay, toàn xã đã có 39 con trâu, bò bị chết. Riêng toàn huyện Quế Phong hiện số trâu, bò chết do rét đã lên tới 170 con.

Trong khi đó, tại huyện Kỳ Sơn, số lượng trâu bò chết do rét lên tới hơn 90 con. Theo ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, mấy ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn xuống thấp, thậm chí có nhiều xã vùng cao, sát biên giới nhiệt độ xuống 3 độ C, khiến trâu, bò bị chết rét.

Đọc thêm