Nghệ An: Một số bệnh viện cũng mua sản phẩm của công ty Việt Á .

(PLVN) - Ngoài Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC Nghệ An) đặt mua sản phẩm của Công ty Việt Á thì Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng mua sản phẩm của công ty này. Còn Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã tiến hành đấu thầu để mua sinh phẩm của Công ty này nhưng chưa ký hợp đồng để nhận hàng
Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An đã chi 7,5 tỷ đồng mua sản phẩm của Công ty Việt Á

Như PLVN đã thông tin, từ đầu mùa dịch đến nay CDC Nghệ An đã mua sinh phâm, vật tư, hóa chất hết 60 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch covid – 19. Trong đó, mua các sản phẩm, vật tư của Công ty CP công nghệ Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, 32 tỷ đồng mua cua đơn vị khác. Tại Nghệ An không chỉ CDC mua sản phẩm của Công ty Việt Án mà còn có Bệnh viện hữu nghị đã khoa Nghệ An.

Ngày 25/1/2021, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 cho Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng và giao cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện.

Trong gói thầu này, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã chi 6,3 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2 do Công ty Việt Á sản xuất. Đơn giá 525.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, đến ngày 7/7/2021 giảm xuống còn 512.000 đồng/bộ và đến ngày 10/9 giảm xuống còn 409.500 đồng/bộ.

Tiếp đó, ngày 17/9/2021, sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiến hành các thủ tục mua sắm 13 mặt hàng vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19 năm 2021-2022 với tổng số tiền không quá 8,1 tỷ đồng.

Tại gói thầu này, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An có kế hoạch chi 2,9 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm do Công ty Việt Á sản xuất với giá 409.500 đồng/bộ sinh phẩm chẩn đoán SARS-CoV-2.

Trong 2 gói thầu nói trên, theo kế hoạch Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An sẽ chi 9,2 tỷ đồng để mua bộ sinh phẩm. Tuy nhiên, khi mới chi hơn 7,5 tỷ đồng, nhận được thông tin Công ty Việt Á bị điều tra nên bệnh viện này đã ngừng lấy hàng.

Trao đổi với báo chí, ông Lương Quốc Tuấn, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết: "Đơn vị có mua sinh phẩm của Công ty Việt Á. Hiện, chúng tôi đang hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Sở Y tế”.

Ngoài CDC Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An mua sản phẩm của công ty Việt Á, tại Nghệ An còn có thông tin Bệnh viện ung bướu Nghệ An cũng đã đấu thầu để mua sản phẩm của công ty này.

Xác nhận việc mua sản phẩm của Công ty Việt Á, lãnh đạo Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An cho biết, đơn vị đã làm thủ tục đấu thầu với Công ty Việt Á mua sinh phẩm của đơn vị này, số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn chưa làm hợp đồng để nhận số hàng trên.

Đọc thêm