Ngư dân Phú Yên gặp khó khi không có thợ sửa tàu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ảnh hưởng của thời tiết vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua khiến cho hàng trăm tàu cá tại tỉnh Phú Yên bị vỡ hoặc hư hỏng nặng. Khắc phục những thiệt hại do thiên tai đang được người dân vùng biển tập trung thực hiện. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất vào lúc này không chỉ thiếu kinh phí mà còn thiếu cả thợ sửa chữa tàu cá.
Nhiều ngư dân đỏ mắt tìm thợ sửa tàu
Nhiều ngư dân đỏ mắt tìm thợ sửa tàu

Là một trong những tàu thuyền được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ trục vớt thành công sau trận mưa lốc bất thường đổ vào Phú Yên ngày 31/3, tàu của ông Phạm Xuân Hiến (tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) gần như hỏng, thiệt hại ước tính hơn 1,2 tỷ đồng . Mấy ngày nay ông Hiến đang tìm mọi cách để cứu chữa con tàu để sớm được ra khơi tranh thủ mùa biển. Thế nhưng tìm không ra thợ sửa, mọi nguyên liệu để khắc phục đều được đẩy giá cao.

“Tổng thiệt hại 60 % là khoảng 1,2 tỷ. Dưới ghe là bể hết khắc phục lại không được. Chỗ đây xa điện nên khắc phục cũng khó khăn. Chính quyền, đoàn thể cũng đến nhà động viên khắc phục, làm lại”, ông Hiến cho biết

Cũng như ông Hiến tình cảnh chung ở nhiều làng biển Phú Yên hiện nay sau khi đưa được tàu vào bờ của ngư dân bắt tay vào công việc sữa chữa, khôi phục tàu thuyền để chuẩn bị quay trở lại đánh bắt nhưng gặp nhiều trở ngại lớn khi tìm thợ sữa chữa.Còn những tàu chìm thì không dám ra trục vớt vì sóng gió biển động.

“Khổ, giờ không có tiền sắm thuyền. Cũng không có thợ để sửa thuyền lại. Mong nhà nước, mạnh thường quân giúp đỡ bà con để đóng lại thuyền”, Ông Trần Thanh Niên, xã An Phú, TP. Tuy Hòa nói

Theo thống kê tình hình thiên tai, thiệt hại do mưa lớn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Yên tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính sơ bộ gần 305 tỷ đồng. Trong đó Tuy An là huyện bị thiệt hại nặng nhất về người và tài sản. Trong công tác khắc phục thiệt hại, địa phương cử lực lượng biên phòng hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân đang còn bị mất tích đồng thời chỉ đạo lực lượng quân sự, biên phòng, công an và dân quân hỗ trợ người dân trục vớt và dọn dẹp các tàu thuyền bị hư hỏng nhưng công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do sóng biển vẫn còn rất lớn, vẫn còn 12/36 tàu chưa được trục vớt.

Đọc thêm