Ngư dân Quảng Bình giải cứu cá thể rùa quý hiếm nặng 120kg bị mắc lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi phát hiện cá thể rùa bị mắc lưới, ông Nam đã nhanh chóng báo cáo với tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Roòn (Quảng Bình) để phối hợp gỡ lưới, thả cá thể rùa về lại với biển cả.
Ngư dân và chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn thả cá thể rùa trở về với biển.
Ngư dân và chiến sĩ Đồn Biên phòng Roòn thả cá thể rùa trở về với biển.

Rạng sáng 27/10, lực lượng Đồn biên phòng Roòn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã cùng với ngư dân thôn Nam Lãnh, xã Quảng phú thả một cá thể rùa biển nặng khoảng 120kg bị mắc lưới trở lại biển.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 26/10, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Roòn tuần tra kiểm soát tuyến biển thì nhận được thông tin của ngư dân Lê Nam (43 tuổi, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) về việc một cá thể rùa mắc vào lưới trong lúc đánh bắt thủy sản.

Cá thể rùa được thả trở lại biển trong tình trạng nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Cá thể rùa được thả trở lại biển trong tình trạng nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra đã đến hiện trường và cùng với ngư dân gỡ lưới, thả cá thể rùa nặng khoảng 120kg trở về lại biển.

Qua quan sát, nhiều người nhận định, cá thể rùa biển này là họ Vích thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hành động của ngư dân Lê Nam được chỉ huy Đồn Biên phòng Roòn và người dân địa phương đánh giá cao, góp phần bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Đọc thêm