Người dân Cần Thơ yên tâm với điểm bán hàng thiết yếu giá bình ổn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ 7h sáng 14/7, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) tổ chức điểm bán mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt heo, cá, rau…với giá bình ổn phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo ghi nhận của PV, tại điểm bán hàng này có rất nhiều người dân đã đến xếp hàng chờ mua. Người dân phải giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Tại đây giá thịt heo được niêm yết cụ thể, chỉ dao động từ 90.000 – 155.000 đồng tùy loại.

Điều đáng mừng là nhà cung cấp có thể đảm bảo được nguồn cung ứng thực phẩm cho người dân. Người dân không phải lo lắng việc tăng giá thực phẩm, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của mình.

Người dân mua thịt tại điểm bán hàng bình ổn giá.

Người dân mua thịt tại điểm bán hàng bình ổn giá.

Bà Nguyễn Kim Thuyền (61 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết, nghe có điểm bán giá bình ổn như vậy rất mừng vì giá cả ổn định, bảng giá niêm yết hẳn hoi.

“Giá bán ở đây chỉ bằng giá bán bình thường hoặc cao hơn chút đỉnh thôi chứ không cao gấp 3-4 lần như ở ngoài thị trường bây giờ. Rất hoan nghênh chính quyền Cần Thơ đã quan tâm và có cách làm thiết thực, để có mặt hàng ổn định giá, không “chặt chém” dân nghèo. Có điểm như vậy hoài người ta không phải “bấm bụng” mà mua hàng giá cao nữa”, bà Thuyền chia sẻ.

Người dân xếp hàng giữ đảm bảo khoảng cách an toàn

Người dân xếp hàng giữ đảm bảo khoảng cách an toàn

Em Trần Thị Huyền Trân (sinh viên năm 3 - Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, “hoạt động bán hàng bình ổn giá này giúp sinh viên tụi em tiết kiệm nhiều lắm. Bạn bè em nhiều người cũng muốn mua nhưng vì tình hình dịch bệnh hạn chế đi lại nên em đại diện đi mua dùm cho mấy bạn trong ký túc xá luôn”.

Trao đổi với PLVN, ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ cho biết, TP rất quan tâm đến đời sống của người dân, qua đó cố gắng vận động mọi nguồn lực để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con, đặc biệt là liên quan đến vấn đề nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng này.

Đơn vị cung ứng đảm bảo có thể cung cấp khoảng 200 tấn thịt heo mỗi ngày.

Đơn vị cung ứng đảm bảo có thể cung cấp khoảng 200 tấn thịt heo mỗi ngày.

Theo ông Sơn, điểm bán hàng giá bình ổn này mỗi ngày có thể cung ứng khoảng 200 tấn thịt heo, tùy vào nhu cầu của bà con. Sắp tới, Sở sẽ nghiên cứu, chọn vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để triển khai thêm một số điểm nữa trên địa bàn TP. “Bà con cứ bình tĩnh, hàng hóa không thiếu nên bà con yên tâm, TP sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bà con”, ông Sơn nói.

Đọc thêm