Người dân Hải Phòng gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Đỗ Tiến Oai (SN 1979 , phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng ) vừa gửi thư đến lực lượng Cảnh sát PCCC TP cảm ơn về việc đã cứu 05 người trong gia đình ông thoát nạn khỏi đám cháy mới xảy ra 1 tuần trước đó.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng dập lửa, cứu người
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng dập lửa, cứu người

Trong thư có đoạn: “Qua bức thư này, cho tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo quận Kiến An, lãnh đạo Công an TP, tập thể CBCS đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Kiến An, đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Kiến An - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và UBND, Công an phường Quán Trữ đã giúp gia đình tôi dập tắt đám cháy, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ và tài sản của gia đình tôi.

Nhân đây, chúng tôi xin được cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP đã quan tâm xây dựng lực lượng Công an TP Hải Phòng thực sự bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, làm nên hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.”

Bức thư cảm ơn của người dân

Bức thư cảm ơn của người dân

Cùng với đó, ông Oai cũng kính chúc toàn thể CBCS Công an TP Hải Phòng luôn mạnh khoẻ, vững vàng trên trận tuyến bảo đảm an ninh trật tự và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy vì bình yên của TP và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, vào khoảng hơn 04h sáng, ngày 01/9/2021, Trung tâm 114- Phòng PC07 – Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở phường Quán Trữ, quận Kiến An. Lãnh đạo phòng PC07 đã điều động 01 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Kiến An phối hợp với Công an quận Kiến An tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã cứu sống 5 người sau khi dập tắt đám cháy

Lực lượng chức năng đã cứu sống 5 người sau khi dập tắt đám cháy

Kết quả, lực lượng chức năng đã cứu sống 5 nạn nhân gồm vợ chồng ông Oai và 3 con nhỏ đồng thời khống chế được đám cháy không lan lên tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà.

Đọc thêm