Người đàn ông bị đâm tử vong tại bãi rác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình nhặt rác mưu sinh anh T. có mâu thuẫn với tài xế xe chở rác. Sau đó, người dân phát hiện anh T. tử vong trong khu chứa rác thải.
Bãi chứa rác thải ở Nghi Yên
Bãi chứa rác thải ở Nghi Yên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra vụ án mạng xảy ra tại bãi chứa rác ở xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc).

Nạn nhân tử vong là anh H.S.T. (37 tuổi, trú xã Nghi Yên) là người nhặt rác.

Thông tin ban đầu, chiều 3/3, anh T. đến bãi chứa rác thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An để nhặt rác.

Trong quá trình phân loại, nhặt rác, anh T. có mâu thuẫn với tài xế lái xe chở rác là Nguyễn Chí Tuấn (28 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh).

Sau đó, người dân phát hiện anh T. đã tử vong trên bãi chứa rác. Trên thi thể nạn nhân có vết đâm vào vùng cổ, nghi hung khí gây án là tua vít.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh T. thuộc diện khó khăn, anh thường đi nhặt rác mưu sinh.

Nghi phạm Nguyễn Chí Tuấn đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đọc thêm