Người dân Phú Yên gặt lúa chạy mưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước dự báo mưa gió trái mùa tiếp diễn mấy ngày tới, hàng nghìn nông dân Phú Yên ra đồng gặt lúa Đông Xuân mong cứu vớt được gì thì được.
Đám lúa ngã được người dân gặt bằng tay
Đám lúa ngã được người dân gặt bằng tay

Sáng ngày 4/5, tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hàng trăm ha lúa của người dân đến kỳ thu hoạch bị ngã rạp trong nước. Không thể cắt bằng máy gặt đập liên hợp, nhiều gia đình đã huy động nhân công trong gia đình gặt tay, nếu không phải thuê người với chí phí 500 nghìn đồng/sào, gấp gần ba lần tiền thuê máy. Vì lúa ngã hết không gặt bằng máy được nên gia đình bà Hạ, ông Linh phải mướn 4 người để cùng nhau gặt.

Gia đình bà Hạ, ông Linh rầu rĩ cho biết, dịch bệnh không làm ăn được gì đã khổ lắm rồi, cả nhà mấy miệng ăn cố bám vào mấy sào ruộng còn lại, suốt mấy tháng ròng chăm bẵm, giờ thì mất trắng. “Giờ phân lên với gặp thời tiết bất lợi nên giờ khổ quá. Mưa nên lúa mộng nằm trên mặt nước, mong muốn bên nhà nước hạ giá phân cho dân để có ăn. Lúa thì hạ giá mà phân thì tăng giá”, ông Huỳnh Linh, thị xã Đông Hòa cho biết.

Ông Linh phải dậy 5h sáng để gánh lúa về nhà

Ông Linh phải dậy 5h sáng để gánh lúa về nhà

Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Lãm, thị xã Đông Hòa đi làm công cắt lúa mướn cho biết, đi ra đồng cắt lúa là 5h sáng để kịp thời tiết chớ để mưa, về dựng lên cho ráo rồi đạp được hột nào chứ không để ngày hôm sau nữa. Giờ lúa ngã hết nên phải cắt bằng tay chứ không còn cách nào khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, vụ Đông Xuân năm 2021-2022, toàn tỉnh gieo sạ 26.666 ha lúa, hiện có 13.448 ha bị ngập úng, ngã đổ, chiếm 50% diện tích lúa Đông Xuân trên địa bàn. Diện tích này lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa, chín sáp, sắp cho thu hoạch. Để giảm thiệt hại cho người dân, ngành Nông nghiệp cũng đã khuyến cáo các địa phương hướng dẫn người dân thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa đã chín; tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương tiêu úng cho các cánh đồng bị ngập.

Đọc thêm