Người dân Vũng Tàu được phép tắm biển, đánh golf trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 16/10, người dân sẽ được phép tắm biển, đánh golf, thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác với yêu cầu tuân thủ nghiêm quy tắc 5K.
Người dân tắm biển phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm
Người dân tắm biển phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm

Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 15/10, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản ban hành quy định mới, trong đó nhiều lĩnh vực, ngành nghề được hoạt động trở lại như dịch vụ ăn, uống chỉ được bán mang về; các cửa hàng sửa chữa xegắn máy, thiết bị dân dụng cũng được mở lại.

Chợ truyền thống hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng theo phương án phòng, chống dịch đã được phê duyệt.

Dịch vụ cắt tóc, gội đầu không được tập trung quá 05 người cùng một thời điểm và thể dục thể thao trong nhà không tập trung quá 10 người; đồng thời người tham gia phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Hoạt động thể thao ngoài trời không được tập trung quá 20 người

Hoạt động thể thao ngoài trời không được tập trung quá 20 người

Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời thì không được tập trung quá 20 người cùng thời điểm. Người dân đi tắm biển phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển, đồng thời thực hiện nghiêm biện pháp 5K.

Đối với hoạt động hiếu, hỉ, tang lễ phải thực hiện đơn giản, không tập trung quá 30 người; hoạt động hội họp, sự kiện trong nhà không tập trung quá 30 người trong một phòng, trừ trường hợp được Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép.

Mặc dù tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép người dân sử dụng lại nhiều hoạt động, dịch vụ nhưng phải nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K và có trách nhiệm khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực.

Đọc thêm