Người phụ nữ bán nước mía ở Hải Dương bị phạt 15 triệu

(PLVN) Mặc dù đã có yêu cầu các quán ăn uống không được phục vụ tại chỗ, nhưng người phụ nữ ở Hải Dương vẫn bán nước mía ở công viên.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Bà L.T.H (SN 1978,  nghề nghiệp buôn bán tự do, chỗ ở phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) do thực hiện hành vi: kê bàn ghế, bán nước mía cho người uống tại chỗ ở công viên Bạch Đằng.

Trước đó, ngày 28/01, UBND tỉnh Hải Dương  đã có công điện yêu cầu:  Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các cửa hàng, quán ăn uống không phục vụ khách ăn uống tại chỗ,

Theo UBND TP. Hải Dương, hành vi của bà L.T. H đã  vi phạm quy định  “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vụ y tế.

Căn cứ những quy định trên, ngày 14/02, UBND TP. Hải Dương đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.T. H số tiền 15 triệu đồng.

Đọc thêm