Nguồn lực con người là vô cùng quan trọng để Cần Thơ phát triển

(PLVN) - Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định công tác cán bộ là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng. Với Cần Thơ, trong tất cả các nguồn lực để phát triển thành phố, nguồn lực con người là vô cùng quan trọng.
Ông Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 11/2, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố và công tác triển khai thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng thành phố vừa được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (Nghị quyết 45/2022/QH15). Đây là bước đột phá rất quan trọng để phát triển không chỉ riêng cho thành phố Cần Thơ mà cho cả vùng Tây Nam Bộ, với tinh thần Cần Thơ là trung tâm, là động lực phát triển cho vùng.

Trong tất cả các nguồn lực để phát triển thành phố, nguồn lực con người là vô cùng quan trọng. Để tạo bứt phá, Cần Thơ cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phố trong thời gian tới; chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, chủ động lựa chọn các chuyên đề và bổ sung những vấn đề nào của thành phố cần để phục vụ trực tiếp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, công tác cán bộ là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng, trong đó công tác đào tạo cán bộ của Cần Thơ không chỉ đáp ứng yêu cầu cho thành phố mà còn cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phải đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo cán bộ, đảng viên cho thành phố và nhanh chóng xây dựng thành Trường Chính trị chuẩn của vùng...

Theo ông, cán bộ “đã đi học là phải học thật tốt vì học chính trị không chỉ trang bị về kiến thức, phương pháp, kỹ năng mà còn gắn liền với đào tạo, rèn luyện cán bộ vì cán bộ không những phải có kiến thức, năng lực mà cán bộ còn cần phải có phẩm chất, có đạo đức”. Để hoàn chỉnh các tiêu chí quy hoạch cán bộ, thành phố cần đưa tiêu chí chất lượng học tập và chú ý những đối tượng có kết quả học tập tốt đưa vào công tác quy hoạch cán bộ...

Về thời gian thực hiện Trường Chính trị chuẩn, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh thành phố Cần Thơ cần phải rút ngắn thời gian, nếu như kéo dài sẽ mất nhiều cơ hội.

Thành phố Cần Thơ phải tiên phong và đi đầu về Trường Chính trị chuẩn, không phải đi đầu cả nước nhưng cố gắng đi đầu trong Đồng bằng sông Cửu Long mới thực hiện vai trò dẫn dắt. Và sau này đào tạo của Cần Thơ không chỉ cho Cần Thơ mà cho cả vùng”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói.

Trong chuyến làm việc, Đoàn công tác cùng với lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến viếng, thắp hương, trồng cây lưu niệm tại Đền Hùng trên địa bàn quận Bình Thủy; thăm, tặng quà cho một số gia đình dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn.

Đọc thêm