Nha Trang: Cháy lớn tại cảng Cầu Đá

(PLO) - Cách đây 2 tiếng đồng hồ, tại cảng Cầu Đá đã xảy ra cháy lớn khiến 1 tàu bị thiêu rụi, 1 tàu khác hư hại.
Hỏa hoạn gây hư hại tàu.
Hỏa hoạn gây hư hại tàu.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh (Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa), khoảng 20h53 hôm nay - 16/3/2016, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại cảng Cầu Đá. Ngay lập tức, hai xe chữa cháy và 14 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để ứng cứu. 

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận: Hai xe chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cùng lực lượng nhân dân tại chỗ đã dùng mọi phương tiện khống chế hoàn toàn đám cháy. Một tàu chở khách mang tên Hải Đảo 2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Tàu chở khách mang tên Nhật Hải 2 bị cháy phần cabin nhưng đã được dập tắt kịp thời. Rất may, đám cháy không lan rộng và không gây thiệt hại về người. Đến 21h45, đám cháy được dập tắt.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Trần Văn Phú (Trưởng bến cảng Cầu Đá) cho biết, thời điểm đám cháy bùng phát diễn ra vào khoảng 20h30. Hai tàu bị cháy là tàu chở công nhân vừa cập cảng lúc 19h. Thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 150 tàu chở khách du lịch thường xuyên neo đậu nhưng đã may mắn không xảy ra cháy lan.

Theo ông Phú, tàu Hải Đảo 2 không có trang bị thiết bị điện nên nguyên nhân hỏa hoạn không phải do chập điện, rất có thể do cabin tàu Hải Đảo 2 bị nóng quá nên phát nổ gây cháy rồi lan sang tàu bên cạnh. 

Nội vụ đang được làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Xe cứu hỏa có mặt kịp thời.
Xe cứu hỏa có mặt kịp thời.
Tài bị hư hại.
Tài bị hư hại.
Tàu bị hư hại.
Tàu bị hư hại.
Tàu bị hư hại.
Tàu bị hư hại.

Đọc thêm