Nhân viên Ban quản lý chợ bị đối tượng tâm thần đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, nhắc nhở hộ kinh doanh lấn chiếm lối thoát hiểm tại khu vực chợ TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), anh Trần Thanh Phong (SN 1987, nhân viên Ban quản lý chợ) bị một người đàn ông có hồ sơ bệnh tâm thần đâm tử vong.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với với Công an TP Hồng Ngự điều tra vụ án một nhân viên Ban quản lý chợ TP Hồng Ngự bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu, ngày 27/6, tổ công tác Ban quản lý chợ TP Hồng Ngự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại khu vực chợ thực phẩm. Trong lúc nhắc nhở một hộ kinh doanh lấn chiếm lối thoát hiểm, thì tổ công tác bị Cao Văn Nam (SN 1983, ngụ phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, có hồ sơ mắc bệnh tâm thần) đứng mua hàng gần đó dùng những lời nói không hay gây ảnh hưởng tới tổ công tác làm nhiệm vụ.

Lúc này, anh Phong đến nhắc nhở Nam, hai bên cự cãi. Bất ngờ, Nam chụp cây kéo tại tiệm tạp hóa đâm trúng vào vùng ngực anh Phong dẫn đến nhân viên Ban quản lý tử vong. Ngay lập tức, Ban Quản lý chợ TP Hồng Ngự cùng với những người có mặt đã khống chế, bắt giữ đối tượng giao cho lực lượng Công an xử lý.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm