Nhân viên thẩm mỹ dương tính Covid-19 ở Buôn Ma Thuột họp cùng BN 3131

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chị C.T.T.T (SN 1998, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1, là nhân viên thẩm mỹ quốc tế AMIDA, tham gia họp cùng bệnh nhân (BN) 3131 tại Đà Nẵng. 
Lực lượng chức năng phong tỏa trạm y tế
Lực lượng chức năng phong tỏa trạm y tế

Lịch trình phức tạp

Theo khai báo y tế, sáng 2/5, T. tham gia cuộc họp tại Thẩm Mỹ AMIDA (539 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), cuộc họp có khoảng 40 người, trong đó có bệnh nhân Covid-19 số 3131. Từ sáng ngày 3 đến 6/5, chị T. đi làm, sinh hoạt, đi chợ, ăn uống tại nhiều địa điểm ở TP Đà Nẵng.

Ngày 6/5, chị T. cùng bạn là T.M.T. (SN 1998, ngụ Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi ô tô về TP Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, chị T có ghé một số địa điểm ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) để ăn uống mua đồ.

Khoảng 23h cùng ngày, chị T. và bạn về tới đường Mai Hắc Đế, có tiếp xúc và giữ khoảng cách với 2 người.

Sáng 7/5, chị T. và bạn tới Trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế rồi về lại phòng trọ trên đường Mai Hắc Đế. Lúc 14h cùng ngày đi photo tại quán đối diện đường Lương Thế Vinh (phường Tân Tiến, TPBuôn Ma Thuột), sau đó, đi lên nghĩa trang thành phố. 17h, ra bến xe liên tỉnh để gửi giấy tờ cho nhà xe Thế Sơn sau đó đi về nhà. Trên đường về nhà có ghé tiệm tạp hóa tại đường Lê Hồng Phong mua nước, đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ, đường Mai Hắc Đế) mua bắp.

Sáng 8/5 T cùng bạn lên Trạm Y tế phường Tân Thành để khai báo y tế và được cách ly tạm thời tại trạm. T. có biểu hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hạch ngoại vi không sưng, họng đỏ, có ho, không khó thở.

T. khai báo thêm, sau buổi họp T. có tiếp xúc gần với 1 trường hợp ở Đà Nẵng (đã được cách ly tập trung), 4 trường hợp ở đường Mai Hắc Đế, trong đó có 1 cháu học tại Trường Mầm Non Hoa Lan.

Sẵn sàng ứng phó

Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết: Đã tạm thời phong tỏa, không tiếp nhận bệnh nhân tại Trạm Y tế phường Tân Thành.

Hiện, địa phương đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thuốc men để triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch.

Sáng 8/5, lực lượng chức năng đã tiến hành chặn dừng xe khách chạy tuyến Đà Nẵng – Đắk Lắk để tiến hành khử khuẩn xe và đưa những người còn lại trên xe đi cách ly y tế.

Một ngõ ở đường Mai Hắc Đế được phong tỏa
Một ngõ ở đường Mai Hắc Đế được phong tỏa 

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa khu vực hẻm 189/1/25 Mai Hắc Đế (phường Tân Thành), kiểm tra dịch tễ những người tiếp xúc, đồng thời phun khử trùng những nơi người này đến.

Trước đó, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sở đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm ngưng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí; Các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game-online); Các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, fitness, billiards, yoga, bơi lội,…); Các khu tập luyện thể thao công cộng tại hoa viên, quảng trường.

Ngoài ra, Sở Y tế Đắk Lắk cũng kiến nghị ngừng kinh doanh vỉa hè, như giải khát, trà sữa, di chuyển hàng quán vào trong nhà và phải thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Dừng triệt để các nghi lễ, cưới hỏi. Đối với tang lễ chỉ tổ chức trong gia đình, hạn chế tối đa số người đến viếng và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh vẫn được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên bắt đầu từ 00h00 ngày 8/5 cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tính đến ngày 8/5, tỉnh Đắk Lắk đã tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho khoảng 18 ngàn/19.340 trường hợp ưu tiên là cán bộ, nhân viên y tế, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bộ đội và công an.

Để chủ động công tác phòng dịch, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng khởi động lại các khu cách ly tập trung. Cụ thể, khu ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (tại phường Ea Tam) và Trung tâm Điều dưỡng người có công (phường Tân An, cùng TP Buôn Ma Thuột) sẽ tái khởi động để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch.

Đọc thêm