Nhật Bản đứng thứ hai về đầu tư Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức sự kiện “Gặp gỡ doanh nhân Nhật Bản 2022”. Với chủ đề “Hải Dương - tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI”, hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp trong nước.
UBND tỉnh Hải Dương tổ chức sự kiện “Gặp gỡ doanh nhân Nhật Bản 2022”
UBND tỉnh Hải Dương tổ chức sự kiện “Gặp gỡ doanh nhân Nhật Bản 2022”

Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả việc thu hút đầu tư của Nhật Bản vào Hải Dương, góp phần nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp lắng nghe các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản. Đây cũng là dịp để các nhà đầu tư Nhật Bản hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế so sánh, cơ hội đầu tư tại tỉnh Hải Dương.

Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết tỉnh sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ hội đầu tư tốt nhất các nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết tỉnh sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ hội đầu tư tốt nhất các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hải Dương là một địa phương đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, một trong những địa phương đi đầu cả nước về thu hút FDI. Qua hơn 25 năm thu hút đầu tư FDI, tới nay, tỉnh này đã có 490 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 9,2 tỷ USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải quyết việc làm cho trên 200.000 lao động, đóng góp 34,4% vào tổng sản phẩm trong tỉnh và 33% ngân sách.

Trong số đó, có 60 dự án đến Nhật Bản với tổng vốn gần 1,5 tỷ USD, đứng thứ hai về số lượng dự án và số vốn đầu tư FDI vào tỉnh. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Hải Dương đạt 915 triệu USD, chiếm 9,3% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, đóng góp 12,4% vào tổng giá trị sản phẩm của tỉnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, tỉnh xác định rõ chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021 - 2050 là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, với mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Thu hút đầu tư FDI được coi là đòn bẩy để Hải Dương đạt được mục tiêu đề ra. Xác định đi lên bằng 4 trụ cột kinh tế là: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Hải Dương mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm vào tất cả các lĩnh vực, trong đó mong muốn ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng các khu công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao và phát triển đô thị thông minh.

Hải Dương khẳng định sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn trên cơ sở tin cậy và hợp tác. Đồng thời cam kết dành những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ hội đầu tư tốt nhất cho các FDI Nhật Bản đầu tư và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Hải Dương

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Hải Dương

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đánh giá cao thiện chí, nỗ lực của Hải Dương trong việc tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là buổi gặp trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài ứng phó với dịch bệnh đã cho thấy "sức nóng" trong đầu tư giữa hai bên.

Ông Yamada Takio cho biết doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận những cố gắng của Hải Dương trong việc hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường làm việc, nhất là quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19. Hải Dương là số ít các địa phương tại Việt Nam tập trung nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hải Dương đều là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do đó, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn thông qua hội nghị, các bên có thể trao đổi cởi mở, thẳng thắn để nắm bắt cơ hội đầu tư và thu hút đầu tư. “Qua nắm bắt tình hình doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Hải Dương, tôi đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách, cơ chế để bảo đảm nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống nhà ở, thiết chế văn hoá. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp Nhật Bản về pháp luật khi có những thay đổi, điều chỉnh để họ nắm bắt kịp thời, chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Đó là những yếu tố giúp tỉnh có thể cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới”, ông Yamada Takio nhấn mạnh.

Tại sự kiện UBND tỉnh Hải Dương đã vinh danh một số doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu

Tại sự kiện UBND tỉnh Hải Dương đã vinh danh một số doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu

Tại sự kiện UBND tỉnh Hải Dương đã vinh danh một số doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có đóng góp lớn cho Ngân sách nhà nước.

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Hải Dương không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,1% (cao hơn bình quân cả nước); quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Hải Dương là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là thu hút đầu tư FDI.

Năm 2021 Hải Dương là tâm dịch của cả nước, trải qua nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh đã nỗ lực vượt qua. Nhờ vậy, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 8,6%, đứng thứ 8 trong cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh cũng không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bước tăng đột phá từ thứ 47 lên thứ 13; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 11 bậc từ 30 lên 19; chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) vẫn giữ vững vị trí thứ 4 trên 63 tỉnh thành phố.

Bước sang năm 2022, với chủ trương “thích ứng linh hoạt - tăng trưởng bứt phá” kinh tế Hải Dương đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hải Dương là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thu hút FDI. Qua hơn 25 năm thu hút đầu tư FDI, tới nay, tỉnh đã có 490 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 9,2 tỷ USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải quyết việc làm cho trên 200.000 lao động, đóng góp 34,4% vào tổng sản phẩm trong tỉnh và 33% ngân sách.

Đọc thêm