Nhậu xỉn ra tay sát hại chú họ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đã nhậu say, Châu và chú họ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hậu quả cháu dùng dao đâm chết chú.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Châu
Bị cáo Nguyễn Ngọc Châu

Ngày 20/4, TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Châu (42 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù về tội giết người. Châu là đối tượng đã ra tay sát hại chú họ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Theo đó, vào ngày 12/7/2021, Châu cùng ông Trần Văn Hùng Cường (52 tuổi, là chú họ của Châu, ngụ xã Xuân Hưng) và một số bạn bè cùng rủ nhau ăn nhậu tại khu rẫy thuộc ấp 2, xã Xuân Hưng.

Cả nhóm ăn nhậu khá lâu và khi đã ngà say thì Châu và ông Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã qua lại.

Trong lúc đang cãi nhau, ông Cường bất ngờ nhoài người về phía Châu khiến Châu giật mình nghĩ ông Cường muốn đánh mình.

Thấy vậy Châu tức giận đi nhanh vào bếp lấy ra một con dao nhọn rồi quay lại chỗ nhóm người đang ngồi nhậu. Châu tiến về phía ông Cường rồi dùng dao đâm một nhát trúng ngực của ông Cường khiến ông Cường gục tại chỗ rồi tử vong ngay sau đó.

Lúc này biết chú họ đã chết, Chây nhanh chóng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên xét xử, Châu đã cúi đầu khai nhận lại toàn bộ vụ việc và xin lỗi người thân vì nóng giận gây ra hậu họa cho chú họ.

Đọc thêm