Nhiều cách làm táo bạo trong phòng chống dịch tại Thừa Thiên - Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian qua, trên địa bàn Thừa Thiên-Huế có nhiều trường hợp là các công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về lại phát hiện mắc COVID-19 trong quá trình tự cách ly và giám sát y tế tại nhà. Chính quyền các địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm giảm tải nguy cơ lây lan.
Điểm cách ly tập trung được xã Phú Thuận thành lập để vận động người dân kéo dài thời gian cách ly thay vì về giám sát y tế tại nhà.
Điểm cách ly tập trung được xã Phú Thuận thành lập để vận động người dân kéo dài thời gian cách ly thay vì về giám sát y tế tại nhà.

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), UBND xã vận động những người hoàn thành cách ly tập trung, các F0 đã khỏi bệnh trở về địa phương tiếp tục cách ly tập trung. Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch xã, cho biết, ngay sau khi có ý tưởng, địa phương trưng dụng Khu thí nghiệm thực hành của ĐH Nông lâm (ĐH Huế) đóng trên địa bàn xã làm nơi cách ly. Trước khi đón công dân vào, xã rà soát danh sách công dân địa phương đã và đang thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly do tỉnh quản lý. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để công dân, các gia đình có con em sắp về và đang thực hiện cách ly tại nhà nắm rõ chủ trương.

Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa, người dân quyên góp, hỗ trợ. Bước đầu, việc áp dụng mô hình này đã cho thấy tính hiệu quả khi kiểm soát chặt chẽ được số người về cách ly tại nhà. Quá trình tổ chức thực hiện cũng được phân công nhiệm vụ vòng trong, vòng ngoài.

“Đa số công dân đều đồng tình. Nhờ giải pháp này mà kiểm soát dịch tốt, địa phương khá yên tâm", ông Tùy nói.

Một công dân từ TP HCM trở về và sau khi cách ly tập trung tại khu T5 (TX Hương Thủy), biết xã có mô hình kéo dài thời gian cách ly tập trung cho người từ khu cách ly về nên đã tự nguyện viết đơn để vào đây. “Ở đây tôi không chỉ được đảm bảo sức khỏe của bản thân mà an tâm hơn cho sự an toàn của người thân. Điều này cũng giúp ngăn chặn được dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh”, chị chia sẻ.

Quá trình tổ chức thực hiện tại điểm cách ly được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Quá trình tổ chức thực hiện tại điểm cách ly được thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tại xã ven biển Hải Dương (TP Huế), sau khi địa phương ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, công tác phòng, chống dịch được đặt ở mức cao nhất. Để giám sát công dân ở các khu vực phong toả, xã lập 6 tổ công tác, gồm tổ y tế thực hiện theo dõi sức khỏe, tổ tuần tra bảo vệ đảm bảo ANTT, tổ vận động kinh phí hỗ trợ bà con, tổ hậu cần phục vụ nhu cầu người dân khu vực phong toả và “đi chợ hộ”, tổ xử lý môi trường, tổ tuyên truyền. Các lực lượng này túc trực 24/24h, hỗ trợ nhu cầu cần thiết của người dân, không để người dân trong vùng phong tỏa ra bên ngoài và tụ tập gây lây lan dịch bệnh.

Thời gian qua, xã Hải Dương đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm và lượng lớn hàng hóa thiết yếu. Từ nguồn hỗ trợ này, xã giao tổ hậu cần mua sắm gạo, thịt, rau củ quả trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế và gia đình đang cách ly có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm tại chỗ, không để người dân thiếu thốn.

Theo ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không để người dân hoang mang, lo lắng, TP đã triển khai nhiều phương án với các kịch bản dịch ở mức cao nhất có thể xảy ra để có sự chủ động ứng phó. Trong đó, giao Thành Đoàn Huế phối hợp các phường, xã thành lập mỗi địa phương 1 đội tình nguyện 30-50 người, nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên, dân quân. Chính quyền đảm bảo đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong bất kỳ tình huống nào.

Đọc thêm