Nhiều địa phương đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm học 2021 - 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với bề dày truyền thống hiếu học lâu đời, cùng sự chú trọng, quan tâm trong đào tạo mũi nhọn, nhiều địa phương đang được hưởng "trái ngọt" trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm học 2021 - 2022. Trong đó, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích, mang về nhiều giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) Quốc gia. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả thi HSG quốc gia THPT năm học 2021-2022. Kỳ thi năm nay có 69 đoàn tham gia, gồm 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Theo đó, Hội đồng thi HSG quốc gia của tỉnh Hà Nam được đặt tại Trường THPT chuyên Biên Hòa có 74 học sinh của 10 đội tuyển dự thi ở 10 môn thi: Toán, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Nga và Tin học. Kết quả do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy, đoàn Hà Nam tiếp tục giữ ổn định về số lượng và chất lượng giải. Theo đó, đã có 45 học sinh đoạt giải chính thức với 1 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba, 26 giải Khuyến khích. Em Trần Đức Minh là học sinh đã giành giải Nhất duy nhất cho toàn đoàn ở môn thi Hóa học.

Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam).

Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam).

Kỳ thi năm nay tỉnh Nam Định có 68/92 học sinh dự thi đoạt giải (đạt 73,9%); trong đó, có 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 29 giải Ba và 15 giải Khuyến khích, với 11 đội tuyển ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp. Cả 92 em đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Với kết quả này, Nam Định xếp thứ 7 trong 10 đơn vị dẫn đầu về số lượng giải.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định).

Tham dự kỳ thi với 68 thí sinh ở 10 môn thi (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp), đoàn thí sinh của tỉnh Ninh Bình đem về 45 giải (1 giải nhất, 3 giải nhì, 19 giải ba và 22 giải khuyến khích), chiếm tỷ lệ 66,2%, tăng 12 giải so với năm học 2020-2021. Trong đó, có các đội tuyển đã đạt thành tích cao như: môn Địa có 8/8 thí sinh đạt giải (1 giải Nhất); môn Hóa 6/6 thí sinh đạt giải; môn Sử có 7/8 thí sinh dự thi đạt giải; môn Văn có 7/8 thí sinh đạt giải; môn Lý có 4/6 thí sinh đạt giải.

Ban giám hiệu nhà trường gặp mặt, động viên cô, trò đội tuyển Hóa của Ninh Bình trước kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.

Ban giám hiệu nhà trường gặp mặt, động viên cô, trò đội tuyển Hóa của Ninh Bình trước kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022.

Đoàn thí sinh của tỉnh Thái Bình cũng đem về thành tích cao trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm nay với 28 giải. Trong đó, có 3 học sinh đạt giải nhất các môn: Toán, Tin học và Địa lý; 6 giải nhì; 4 giải ba và 15 giải khuyến khích. Theo đánh giá, mặc dù tại kỳ thi năm nay, số lượng giải của Thái Bình thấp hơn so với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học trước, tuy nhiên chất lượng giải được nâng lên rõ rệt với 3 giải nhất, xếp thứ 8 toàn quốc về số giải nhất.

Các đội tuyển của Trường THPT Chuyên Thái Bình tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà).

Các đội tuyển của Trường THPT Chuyên Thái Bình tại Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022 với 12 môn thi, có 4.671 thí sinh dự thi. Kết quả, có 2.319 thí sinh đạt giải, tỷ lệ đạt giải là 49,6%, tương đương với năm học trước và giảm so với giai đoạn 2015 - 2020 (tỷ lệ đạt giải từ 50 - 60%).

Đọc thêm