Nhiều địa phương sẵn sàng đón công dân từ nơi có dịch về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều địa phương như Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lâm Đồng đã và đang sẵn sàng các phương án đón công dân từ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về quê.
Các thai phụ và người thân được vận chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng bằng máy bay.
Các thai phụ và người thân được vận chuyển từ TP HCM về Lâm Đồng bằng máy bay.

Hôm qua (3/10), 500 hành khách là công dân Ninh Bình đang sinh sống, làm việc tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã được lên tàu về quê Ninh Bình. Tàu SE12 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thực hiện đón hành khách lên tàu tại 3 ga: Sài Gòn, Dĩ An (Bình Dương) và ga Biên Hòa (Đồng Nai). Được biết, tàu SE12 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 15h20 ngày 3/10/2021 và dự kiến về đến ga Ninh Bình vào lúc 6h30 ngày 5/10/2021.

Toàn bộ công tác đón, tiễn hành khách tại các ga, vận chuyển trên tàu được VNR phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, Sở LĐ TB&XH các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Ninh Bình và các cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Bộ GTVT và các địa phương.

Các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT về xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vaccine.

Tại ga Sài Gòn, Dĩ An và Biên Hòa, VNR tổ chức đo thân nhiệt và kiểm tra Thẻ lên tàu, giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính còn hiệu lực. Trên suốt hành trình, tàu chỉ dừng tác nghiệp kĩ thuật tại các ga theo biểu đồ chạy tàu, không mở cửa cho khách xuống dọc đường.

Hành khách khi xuống ga Ninh Bình sẽ được đưa đi cách ly theo quy định. Đoàn tàu sau đó sẽ được phun khử trùng toàn bộ; các nhân viên trên tàu xuất phát về ga Sài Gòn ngay sau đó.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã vừa đồng ý chủ trương cho Công ty Du lịch Hà Tĩnh triển khai dịch vụ vận chuyển người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về quê.

Đối tượng được tiếp nhận về cách ly tại Hà Tĩnh bao gồm: Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về Hà Tĩnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng; hoặc đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm về Hà Tĩnh) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19; học sinh các cấp bị mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Trước khi lên máy bay, xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên).

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; xây dựng kế hoạch, phương án đón công dân chi tiết theo từng chuyến bay, đặc biệt là phương án về chi phí liên quan đến vận chuyển, cách ly, xét nghiệm, xử lý chất thải... và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã để thống nhất lựa chọn các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung tự trả phí trên cơ sở tự nguyện của chủ khách sạn.

Giao và ủy quyền UBND cấp huyện quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung và ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung tự trả phí.

Tại Lâm Đồng, kết luận cuộc họp đột xuất với các sở, ngành, địa phương về việc đón 7 nhóm công dân Lâm Đồng từ các vùng dịch về địa phương vừa diễn ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng nhận xét, lần đưa đón này có quy mô lớn hơn những lần trước. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức đón công dân về địa phương lần này phải đảm bảo, chặt chẽ.

Các sở, ngành, đơn vị phải thống nhất phối hợp kịp thời các khâu cùng với TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Nai để công dân được đón về bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Công dân thuộc diện về phải có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính, xét nghiệm kháng nguyên hoặc RT-PCR còn hiệu lực 72 giờ. Sau khi về phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Nếu trường hợp người dân về tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ giảm thời gian cách ly theo quy định…

Đặc biệt, các địa phương phải cân đối nguồn lực, các khu cách ly, khả năng thu dung… Khi lên danh sách đưa người dân về, cân nhắc không sử dụng hết cơ số tiếp nhận, phải lưu tâm số lượng dự phòng cho công tác phòng chống dịch, không để tình trạng quá tải xảy ra.

7 nhóm công dân được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất ưu tiên đón về địa phương lần này, gồm: Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người đang điều trị và khám chữa bệnh, thai phụ từ 6 tháng trở lên. Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và thai phụ có thể có người thân đi kèm.

Công dân Lâm Đồng thuộc 7 nhóm ưu tiên được đón về đợt này từ các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Nai.

Đọc thêm