Nhiều dịch vụ tại Lào Cai được mở cửa sau gần 3 tuần phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kể từ hôm nay (30/5), nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Lào Cai được mở cửa trở lại, phục vụ khách tại chỗ sau gần 3 tuần phải tạm dừng để phòng dịch COVID-19.
Lào Cai cho phép nối lại công tác cấp thẻ căn cước công dân. Ảnh: NDĐT)
Lào Cai cho phép nối lại công tác cấp thẻ căn cước công dân. Ảnh: NDĐT)

Theo quyết định của UBND tỉnh Lào Cai, các nhà hàng ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, dịch vụ ăn uống trong Trung tâm thương mại, quán bia hơi; các quán cắt tóc, gội đầu, làm nail, cơ sở làm đẹp; các phòng tập gym, yoga, thể dục, thể thao, dạy múa vừa quyết định cho phép nhiều dịch vụ trong nhà mở cửa phục vụ khách tại chỗ trở lại. 

Các dịch vụ được phép mở cửa trở lại phải đảm bảo các biện pháp an toàn như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tối thiểu và không tập trung đông người; phải treo, dán mã QR-Code, khi khách đến yêu cầu bắt buộc khai báo y tế điện tử bằng mã này. Nếu để xảy ra các hậu quả liên quan đến dịch COVID-19, chủ cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Các công sở và điểm kinh doanh dịch vụ ở Lào Cai phải treo dán mã QR-Code phục vụ khai báo y tế.

Các khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, massage, xông hơi, quán bar, vũ trường, Bi-a, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử vẫn phải tạm dừng. Dịch vụ ăn uống tại các chợ dân sinh không được phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về. Riêng hoạt động kinh doanh trên vỉa hè bị nghiêm cấm. Các hoạt động dễ tập trung đông người như tín ngưỡng, tôn giáo, tiệc cưới (trừ đám hỏi ít người), văn nghệ, thể thao…cũng chưa được phép hoạt động trở lại.

Quyết định cho phép nối lại công tác thu thập hồ sơ, khai thác dữ liệu làm thẻ căn cước công dân; công tác tiếp dân gắn với yêu cầu thực hiện thông điệp 5K. Các hoạt động bảo vệ thi công, tổ chức cưỡng chế, giải phóng mặt bằng, truy quét các hoạt động trái phép… có đông người tham gia buộc phải đeo khẩu trang, trước khi thực hiện nhiệm vụ phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72h cho tất cả thành viên.

Đọc thêm