Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2022), nhiều hoạt động thi đua chào mừng đã diễn ra trên khắp các địa phương của tỉnh Thanh Hoá.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá

Tại TP Thanh Hoá đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

TP Thanh Hoá đã xây dựng chuyên trang đặc biệt về kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa trên website của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, lập trang Fanpage của thành phố và xuất bản cuốn thông tin của thành phố. Đồng thời, sử dụng trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và mạng xã hội như facebook, zalo của đội ngũ báo cáo viên, của cán bộ, đảng viên, giáo viên thành phố để đăng tải các hoạt động kỷ niệm.

Tp Thanh Hoá rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
Tp Thanh Hoá rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”. Sau 5 tuần phát động, TP Thanh Hoá có 69.172 người tham gia thi với 122.820 lượt thi.

Tại Trường THPT Hoằng Hoá 4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn Hoằng Hóa và Trường THPT Hoằng Hoá 4 đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên Hoằng Hóa làm theo lời Bác”.

Nói chuyện chuyên đề “Bác Hồ với thanh niên, thanh niên Hoằng Hóa làm theo lời Bác” là hoạt động ý nghĩa, bổ ích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về Bác Hồ, về truyền thống cách mạng Việt Nam, từ đó thêm yêu quê hương, đất nước, vững niềm tin theo Đảng, ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức diễn ra từ ngày 3-1 đến 14-2 đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh với hơn 1,4 triệu lượt dự thi trong vòng 6 tuần diễn ra.

Cuộc thi là dịp ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

Mùa xuân năm 1947, sau hai tháng ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 20-2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Thanh Hóa và chọn Rừng Thông, huyện Đông Sơn là nơi dừng chân nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại đây, Bác đã ân cần chỉ rõ vai trò, trách nhiệm, những tiêu chuẩn, đức tính của người cán bộ cách mạng trên tất cả các mặt. Bác gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.

Tại Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, chính quyền đã tổ chức triển lãm ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác” thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan và Nhân dân.

Triển lãm bố trí khoảng 300 ảnh, tư liệu, pa-nô, băng rôn, hộp ảnh... từ sảnh chính lên khu vực tượng đài Bác. Bố cục trưng bày được chia thành 2 phần, phần thứ nhất: “Bác Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa” gồm 54 ảnh tư liệu quý giới thiệu hình ảnh của Bác Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa vinh dự đón Bác về thăm vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961.

Phần thứ 2: “Thanh Hóa làm theo lời Bác” với gần 250 bức ảnh tái hiện những thành tựu trên mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng đã đạt được trong suốt 75 năm qua, đặc biệt là từ năm 2016 đến nay, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của đất nước.

Qua gần 2 tuần diễn ra, triển lãm đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách và Nhân dân. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển lãm, ban tổ chức đã chỉ đạo thực hiện số hóa ảnh để làm triển lãm trên truyền hình và mạng Internet; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, fanpage của các cơ quan, đơn vị liên quan để người dân dễ dàng tiếp cận.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Thanh Hóa. Người đã 4 lần trực tiếp về thăm và nhiều lần gửi thư động viên, thăm hỏi, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, tặng huy hiệu của Người cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu.

Vinh dự, tự hào được nhiều lần đón Bác về thăm, được Bác dành cho những tình cảm đặc biệt và những lời căn dặn hết sức quý báu, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh luôn khắc ghi lời Bác, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tượng đài Bác Hồ ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa ngày 20-2-1947 (Ảnh tư liệu)

Tượng đài Bác Hồ ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa ngày 20-2-1947 (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường tháng 12 -1961. Ảnh: tư liệu

Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường tháng 12 -1961. Ảnh: tư liệu

Bác Hồ với các cháu Trường Mầm non thị xã Thanh Hóa năm 1961. Ảnh: tư liệu
Bác Hồ với các cháu Trường Mầm non thị xã Thanh Hóa năm 1961. Ảnh: tư liệu
Bác Hồ nói chuyện với các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa ngày 13-6-1957. Ảnh: tư liệu
Bác Hồ nói chuyện với các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa ngày 13-6-1957. Ảnh: tư liệu

Đọc thêm