Nhiều nét mới, đặc sắc trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là khẳng định của Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tại cuộc họp báo về việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 do UBND TP Hải Phòng tổ chức vào ngày 13/4.
 Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên tại Hải Phòng
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên tại Hải Phòng

Khởi công, khánh thành hàng loạt công trình

Năm 2022, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiếp tục được tổ chức sau 02 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, đáp ứng sự mong đợi của người dân Hải Phòng, kiều bào, du khách trong và ngoài nước. Đây là năm thứ 9 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022).

Năm nay, Lễ hội được tổ chức với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến thành công" nhằm lan tỏa thông điệp Hải Phòng luôn là điểm đến thành công trên mọi lĩnh vực đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước; điểm hẹn du lịch hấp dẫn. Điều này cũng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng trong việc thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ“Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và Chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Quang cảnh cuộc họp báo

Quang cảnh cuộc họp báo

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) diễn ra trong tháng 5/2022, trọng tâm từ ngày 11/5/2022 - 13/5/2022 với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” tổ chức vào 20h00’ ngày 13/5/2022 và bắn pháo hoa nổ tầm thấp (15 phút) tại khu vực Nhà hát TP.

Trong khuôn khổ lễ hội, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: Phát động Cuộc thi Biểu tượng TP; Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34 - 2022 với chủ đề “Non sông liền một dải”; Cuộc thi“Hải Phòng Sao Mai 2022”; Giải Vô địch quốc gia Golf lần thứ nhất tại Hải Phòng; Giải vô địch Golf Hải Phòng mở rộng; Chương trình biểu diễn mùa rối và trưng bày “Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng”; Lễ hội đua thuyền Rồng trên biển; Chương trình nghệ thuật liên hoan du lịch Đồ Sơn“Sắc màu của biển”; Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ; Triển lãm một số hình ảnh, tư liệu và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quân và dân thành phố Hải Phòng (29/4/1967 - 29/4/2022...

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp báo

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp báo

Nhân dịp này, Hải Phòng cũng tổ chức khởi công, khánh thành hơn 20 công trình, dự án từ TP tới các quận, huyện tiêu biểu: khánh thành công viên cây xanh ở các quận, công trình xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên, An Lão; khởi công Dự án đầu tư trung tâm khiểm soát bệnh tật Hải Phòng; Dự án Khách sạn 5 sao tại Khu đô thị mới 2A Sở Dầu; Dự án Hải Phòng Sakura Golf Club; Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt; Dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo...

Nhiều điểm mới, đặc sắc

Trao đổi với báo chí, Phó giám đốc Sở Du lịch Vũ Huy Thưởng cho biết: Để chuẩn bị cho việc mở cửa, đón khách du lịch trong tình hình mới, đơn vị đã lập 2 đoàn kiểm tra thực tế tại khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn để rà soát lại cơ sở vật chất của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn sau 2 năm du lịch gián đoạn. Ngoài ra, để phục vụ cho việc tổ chức Lễ hội, ngành du lịch cũng gấp rút triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm như: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên nhà hàng, khách sạn; làm mới các sản phẩm du lịch, liên kết với các địa phương khác để phát triển du lịch...

Phó giám đốc Sở Du lịch Vũ Huy Thưởng phát biểu

Phó giám đốc Sở Du lịch Vũ Huy Thưởng phát biểu

Về những nét mới của Lễ hội năm nay, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP Trần Thị Hoàng Mai trao đổi: Việc làm mới, làm đặc sắc hơn các hoạt động trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2022 so với các lễ hội trước đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Năm nay, Hải Phòng sẽ tổ chức hoạt động thể thao thu hút khách du lịch với quy mô chưa từng có tại TP là Giải vô địch quốc gia Golf lần thứ nhất, Giải vô địch Golf Hải Phòng mở rộng. Không chỉ vậy, Hải Phòng cũng sẽ công bố 12 bảo vật quốc gia được đón nhận trong năm 2022 và 2021 vào ngày 21-22/5.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam bày tỏ quan ngại khi trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà ngành du lịch, dịch vụ thiếu nhân lực sâu sắc và một số các khách sạn được trưng dụng để TP thực hiện các biện pháp chống dịch, cách ly y tế. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực nâng cấp, hiện, tất cả đã có thể trở lại hoạt động bình thường. Hiện, các khách sạn, nhà hàng dịch vụ tại Hải Phòng có đủ điều kiện để đón khách quốc tế với sự gia tăng số lượng khách sạn 5 sao, sân golf hạng sang.

Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP Trần Thị Hoàng Mai thông tin về những nét mới của lễ hội

Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao TP Trần Thị Hoàng Mai thông tin về những nét mới của lễ hội

Ông Nam lưu ý việc mở lại hoạt động thí điểm với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage cũng đặt ra yêu cầu cho Sở Văn hóa & Thể thao phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ. ‘‘Hải Phòng là miền đất của những người đẹp. Do đó, năm nay, TP quyết định mời thêm các hoa hậu trình diễn áo dài trong Đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công”. Trang phục áo dài cho những người đẹp đã được Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Minh Hạnh tài trợ‘‘, ông Nam phấn khởi chia sẻ.

Ngoài ra, để giảm ùn tắc tại Bến phà Gót, đường ra khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng cũng quyết định bàn giao Bến phà cho một đơn vị mới quản lý vào tháng 7, hứa hẹn những khởi sắc mới cho du lịch đất Cảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022 nhằm khẳng định Hải Phòng điểm đến thành công với một diện mạo mới, hình ảnh mới về một TP thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên và trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng, là niềm tự hào của người dân Hải Phòng, nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đọc thêm