Nhiều thành tích trong cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 9/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Nhiều thành tích trong đợt cao điểm đã được lãnh đạo lực lượng Cảnh sát biển ghi nhận và đánh giá cao.
Lực lượng Cảnh sát biển tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển.
Lực lượng Cảnh sát biển tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển.

Lợi dụng bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, vấn đề xăng, dầu ít nhiều ảnh hưởng, tội phạm trên biển đã nhập lậu xăng, dầu, vận chuyển bằng đường biển tiêu thụ trong nước với giá cao. Cùng với đó là các hoạt động tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp. Nhận định và nắm chắc tình hình về hoạt động này của tội phạm trên biển, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đã ra Chỉ thị mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm ngày 9/3 diễn ra tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương các đơn vị trong toàn lực lượng đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên tăng cường các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến biển trọng điểm, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển.

Trong Đợt cao điểm, toàn lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực biển trọng điểm, kết hợp giữa lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai với lực lượng trinh sát bí mật trên các tuyến biển. Các đơn vị duy trì 20-25 tàu trực thường xuyên và hoạt động tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý các tình huống bằng biện pháp pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, phát hiện 228 lượt/chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam (giảm 120 lượt/chiếc so với cùng kỳ năm 2021); tàu của các đơn vị đã kịp thời ra thực địa tuyên truyền, đấu tranh và yêu cầu ra khỏi vùng biển Việt Nam theo đúng chủ trương, đối sách và pháp luật.

Nhiều cá nhân, tập thể trong lực lượng Cảnh sát biển được trao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nhiều cá nhân, tập thể trong lực lượng Cảnh sát biển được trao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Toàn lực lượng Cảnh sát biển đã tịch thu trên 800 nghìn lít xăng, dầu trái phép, bắt giữ, xử lý 227 vụ, với 300 đối tượng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính hơn 20 tỷ đồng; đấu tranh xử lý 72 vụ về tội phạm ma túy, bắt giữ 101 đối tượng, trong đó khởi tố 9 vụ/ 11 đối tượng. Tang vật thu giữ bao gồm: 38 bánh Heroin, 36,877 viên và 65kg Ma túy tổng hợp, 6 ô tô, 30 xe máy, trên 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có gia trị liên quan vụ án..

Quá trình bắt giữ, xử lý đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang bị; việc xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật. Toàn lực lượng đạt chỉ tiêu đấu tranh theo kế hoạch. Các cơ quan đơn vị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh kiên quyết, hiệu quả.

Trong đợt cao điểm, Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý nhiều tội phạm, vi phạm trên biển.

Trong đợt cao điểm, Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý nhiều tội phạm, vi phạm trên biển.

Một số cơ quan, đơn vị có kết quả nổi bật trong đợt cao điểm như Cục Nghiệp vụ và pháp luật, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng đột xuất (01 tập thể, 01 cá nhân); Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã 2 lần có Thư khen lực lượng Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thưởng nóng cho 1 đơn vị (Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội ma túy số 2) vì thành tích đặc biệt trong đợt cao điểm.

Ghi nhận thành tích trong đợt cao điểm, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen; nhiều tập thể, cá nhân được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đọc thêm