Nhiều tín hiệu lạc quan trong chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều qua (27/12), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về diễn biến dịch trong tuần.
Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP HCM.
Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết, tổng số mũi vaccine trên địa bàn được triển khai đến nay là hơn 14 triệu. Trong đó 7,9 triệu mũi 1 và 6,9 triệu mũi 2 và hơn 438.000 mũi 3 (với 133.000 mũi bổ sung). TP phấn đấu hoàn thành mũi tiêm nhắc trước 30/1/2022.

“Theo báo cáo, các đơn vị, quận, huyện đã có kế hoạch cụ thể. Sở Y tế phối hợp, điều phối các đội tiêm công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để đảm bảo nhân lực theo yêu cầu”, bà Mai nói.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó GĐ phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) cho biết, từ tháng 9 đến nay, phương án xét nghiệm của TP không thay đổi. Việc đánh giá tình hình dịch không phải chỉ dựa trên số ca nhiễm mà còn so sánh số ca nhập viện, chuyển nặng, tử vong.

“Đây là tín hiệu lạc quan nhưng không nên chủ quan. TP vừa thí điểm học trực tiếp trở lại đối với học sinh khoảng 2 tuần, tình hình tương đối ổn định. TP có thể tạm vui mừng nhưng không quá chủ quan và lơ là trước lễ, Tết truyền thống và khi các hoạt động dần mở lại. HCDC khuyến cáo người dân tuân thủ 5K, để kéo dài sự lạc quan này”, ông Tâm nói.

Về tiến độ tiêm mũi 3, Bộ Y tế yêu cầu hết quý I/2022, TP hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người dân 18 tuổi trở lên, tuy nhiên TP đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào tháng 1/2022. Đây là một thử thách bởi nhiều điều kiện khách quan và trong bối cảnh thời gian chỉ còn hơn 1 tháng. “Ngành Y tế sẽ cố gắng, phấn đấu để hoàn thành”, ông Tâm nói.

Trước câu hỏi Sở Y tế đánh giá số ca nhiễm công bố mỗi ngày hiện nay có phải số ca nhiễm thực, ông Phạm Đức Hải (Phó BCĐ TP) khẳng định con số mà Sở Y tế báo cáo là báo cáo thực, không có chuyện lấy thành tích mà TP giảm xuống. Số liệu đều dựa vào đối tượng được TP nắm được, phát hiện được và công bố theo quy trình.

Ông Lê Duy Tân (Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT) cho biết, Sở đã có Hướng dẫn số 3481 ngày 6/12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 cho các khối học sinh trong thời gian tới.

Trong văn bản, theo quy định trong Thông tư 09, việc kiểm tra học kỳ phải đảm bảo quy tắc chính xác, công bằng, khách quan, trung thực. Việc kiểm tra diễn ra trực tiếp theo quy định, khi UBND TP cho phép những khối khác học trực tiếp, cơ sở giáo dục thực hiện việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ kiểm tra.

Theo ông Tân, với nhóm học sinh chưa thể đến trường, việc kiểm tra được quy định rõ là thực hiện trực tiếp khi các em đi học lại. Trường hợp không thể đến trường vì lý do bất khả kháng thì có thể thực hiện bằng hình thức kiểm tra trực tuyến.

Như vậy, khối THCS lớp 6 đến 9 và khối THPT từ lớp 10 đến 12 được kiểm tra đánh giá học kỳ 1 tại trường. Bộ phận không tham gia được, hiệu trưởng các trường điều chỉnh để phù hợp hình thức kiểm tra các em.

“Phụ huynh đừng quá băn khoăn, việc kiểm tra học kỳ theo sát tiến độ người học. Hướng dẫn của ngành Giáo dục đã đủ cho các trường đánh giá, triển khai đúng quy định”, ông Tân trấn an.

Sau 2 tuần học thí điểm trực tiếp, đến 23/12, TP phát hiện 47 F0, với 40 học sinh và 7 giáo viên ở 15 quận, huyện. Việc học diễn ra đúng theo kế hoạch Sở GD&ĐT định ra. Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT đã báo cáo Thường trực UBND TP, Thường trực đang xem xét công bố kế hoạch học tiếp theo theo khối lớp, thời gian nào trong thời gian sớm nhất.

Về kế hoạch mở lại karaoke, massage trên địa bàn, ông Phạm Đức Hải cho biết UBND TP đang khẩn trương theo dõi tình hình dịch bệnh hàng ngày để xem khi nào có thể mở lại dịch vụ này được.

Theo thống kê của Cổng thông tin Covid-19 TP HCM, một tuần qua số ca mắc mới tại TP giảm dưới 1.000 ca mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày, địa bàn ghi nhận dưới 50 ca tử vong, trong đó có nhiều ca từ các tỉnh, thành khác chuyển đến.

Sở Y tế nhận định việc phát hiện kịp thời F0 trong nhóm nguy cơ để can thiệp ngay góp phần giảm nguy cơ tử vong. Các quận, huyện đang tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân thuộc nhóm nguy cơ và cung cấp ngay thuốc kháng virus cho F0 nhóm này.

Đọc thêm