Nhiều trường tại Lào Cai dừng học trực tiếp để phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã tạm dừng học trực tiếp tại nhiều điểm trường để phòng chống dịch.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Bàn, từ 6h ngày 5/11, tạm dừng hoạt động Chợ trung tâm thị trấn Khánh Yên (Văn Bàn); dừng hoạt động Lễ hội, lễ nghị tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao, tiệc cưới hỏi, các hoạt động lien hoan, gặp mặt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, mát-xa, xông hơi...)

Đối với nhà hàng ăn uống, quán cơm, quán ăn sáng, quán café, giải khát… không phục vụ tại chỗ, chỉ bán cho khách mang về.

Các trường học trên địa bàn các xã Tân An, Tân Thượng, Sơn Thủy, Khánh Yên Thượng, Làng Giàng, Hòa Mạc và thị trấn Khánh Yên của huyện Văn Bàn cũng đã tạm dừng việc dạy và học trực tiếp từ cấp học mầm non đến cấp học THPT từ ngày 5/11 cho đến khi có thông báo mới.

Tại huyện Bảo Yên, từ 0h ngày 5/11, tạm dừng các hoạt động đón khách du lịch, tham quan, chiêm bái tại di tích, danh thắng. Các trường học trên địa bàn tạm dừng dạy học trực tiếp. Riêng Trường THPT và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, THCS và THPT huyện tạm dừng việc dạy học, tuy nhiên, vẫn để các em học sinh ở lại trường và đảm bảo các điều kiện ăn, ở cho học sinh.

Riêng thị trấn Phố Ràng tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống, quán cơm, ăn sáng, quán café, giải khát…, hoạt động bán hàng rong.

Đọc thêm