Nhiều vật thể có chữ nước ngoài dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối 25/10, lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường ghi nhận các vật thể trôi dạt vào bờ biển xã Phú Thuận và phường Thuận An (TP. Huế).
Vật thể nghi phao báo hiệu hàng hải, có nhiều ký tự giống chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên Huế.
Vật thể nghi phao báo hiệu hàng hải, có nhiều ký tự giống chữ Trung Quốc trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên Huế.

Trước đó, người dân địa phương tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, TP Huế đã phát hiện một vật thể có hình dạng giống phao báo hiệu hàng hải bị sóng biển đẩy dạt vào bãi biển.

Chiếc phao được thiết kế bằng sắt, dưới là ụ nổi hình khối có đường kính hơn 1m, sơn màu vàng; bên trên khối phao có hệ thống dây điện, trụ đèn và đèn hàng hải; xung quanh phao có nhiều ký tự giống chữ Trung Quốc màu xanh, kèm số điện thoại +86.532.

Một căn nhà nổi cũng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên

Một căn nhà nổi cũng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên

Ngoài vật thể trên, trong ngày 24/10, tại khu vực bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) người dân cũng phát hiện một căn nhà nổi và vật thể giống phao báo hiệu hàng hải bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Theo đó, căn nhà bị sóng đánh dạt vào bờ biển được thiết kế bằng khung sắt, nổi trên mặt nước vì có hệ thống phao phía dưới. Căn nhà này có hình chữ nhật, rộng khoảng 15m2, bên trên lợp bằng mái tôn màu xanh và trông còn nguyên vẹn. Nhà thiết kế như một chòi canh, sàn lót ván, phía trước là phần hiên có lan can, phía sau được che bằng tôn, bên trong có một chiếc giường 2 tầng. Theo đại diện UBND xã Phú Thuận, trong căn nhà này không có người cũng như vật dụng gì còn sót lại.

Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh các vật thể này.

Đọc thêm