Nhiều vùng tại Phú Yên bị chia cắt do mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lũ ở Phú Yên đang lên rất nhanh cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ gây ngập hàng trăm căn nhà, cô lập nhiều khu dân cư, gây ách tắc hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu.
10h30 trưa nay, Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 7000 m3/s
10h30 trưa nay, Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 7000 m3/s

Trưa ngày 30/11, ông Trần Lý – Giám đốc Công ty cổ Sông Ba Hạ cho biết, đến 10h30 cùng ngày, mức xả qua tràn và chạy máy của thủy điện này tăng lưu lượng lên đến 7.000 m3/s.

“Hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp, trên lưu vực hồ chứa có mưa rất to, các hồ chứa trên thượng nguồn đều xả tăng thêm, hồ Krông H'năng đang xả 2.000 m3/s và dự kiến tăng lên 3.000 m3/s, lưu lượng qua thủy điện Đăk Srông là 4.000 m3/s, nên lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đang tăng nhanh” ông Lý nói.

Cùng với đó, trưa 30/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên cho biết, từ 19h ngày 29/11 đến 11h ngày 30/11, thời tiết khu vực tỉnh Phú Yên có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 12,60-284,00mm (lớn nhất tại xã EaLy, huyện Sông Hinh: 284,00mm).

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị tính đến 10h cùng ngày, các tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập, bị chia cắt gồm tuyến Quốc lộ 29 (Giao QL.1A-Cầu EaĐrong Ren), tại đường dẫn cầu Suối Biểu có nước ngập mặt đường 0,8m, tắc giao thông; tại Km76+160, nước ngập mặt đường 0,5m, tắc giao thông.

Các tuyến đường ở huyện Đồng Xuân ngập sâu trong nước

Các tuyến đường ở huyện Đồng Xuân ngập sâu trong nước

Tương tự, tuyến ĐT.647 Xuân Phước - Phú Mỡ nước ngập mặt đường 0,3m, tắc giao thông; tuyến cầu Cây Cam, xã An Định - Xã Sơn Long) đoạn qua khu vực cầu Cây Cam nước ngập mặt đường 1,2m, tắc giao thông.

Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng và lũ lụt trên các sông, các địa phương đã chủ động chỉ đạo di dời sơ tán dân tại các vùng trũng thấp, ngập lụt, xung yếu. Cụ thể, sáng ngày 30/11, huyện Tây Hòa đã di dời 291 con bò của 93 hộ (gồm: Xã Hòa Bình : 131 con bò cùa 33 hộ; thị trấn Phú Thứ: 160 con bò của 60 hộ) ở các khu chăn nuôi trên các bãi bồi Sông Ba đến nơi an toàn.

Hiện tại, xã Hòa Bình 1 còn 507 con bò của 93 hộ ở lại trên các bãi bồi cao của Sông Ba, huyện Tây Hòa. Cùng với đó, nhiều ngôi nhà đang bị ngập trong nước lũ

Đường Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hoà ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy

Đường Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hoà ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tùy tình hình lượng nước lũ thượng nguồn về thế nào sẽ có chỉ đạo tiếp tục trong việc xả lũ để vừa đảm bảo an toàn hồ đập vừa đảm bảo đời sống dân sinh khu vực hạ lưu. "Đã thống nhất cho Thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ với tổng lưu lượng về hạ du có thể lên 9000m3/s trong vài giờ đến. Tuy nhiên thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19g, nên đã chỉ đạo, yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp lịch trình, giảm thiệt hại cho hạ du. Đã yêu cầu huyện Sông Hinh sẳn sàng sơ tán dân" - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thông tin.

Đọc thêm