Bị từ chối cho ở nhờ, gã thanh niên dùng kéo đánh người và khống chế bé trai

(PLVN) - Vì từ chối cho ở nhờ, người phụ nữ bị gã thanh niên dùng cây kéo sắt đuổi đánh và khống chế con trai mình.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hòa.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hòa.

Ngày 26/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hòa (SN 2000, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 24/8, Hòa đến tiệm spa Linda (ở phường Tân Lập, TP Nha Trang) để tìm đánh chị Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1979, ngụ phường Phước Hòa, TP Nha Trang). Lý do là vì trước đó chị Loan không cho đối tượng này ở nhờ.

Tại thời điểm trên, đối tượng Hòa đã lấy một cây kéo sắt đuổi đánh chị Loan. Đồng thời, khống chế con ruột của chị Loan là cháu C. (SN 2012), rồi đưa lên xe taxi đi lòng vòng trên địa bàn TP Nha Trang.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành truy xét đối tượng. Khoảng 1h sau, Hòa quay trở lại tiệm spa Linda trong tư thế đang khống chế cháu C. Vừa khống chế cháu C. bằng kéo sắt, đối tượng này vừa đuổi đánh chị Loan. Lúc này, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng Hòa.

Vụ việc khiến chị Loan bị thương tích tại vùng ngực, mắt trái và phần cổ. Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm