Bộ đội Biên phòng Quảng Bình: Luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

(PLVN) - Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, 69 tập thể và 206 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vinh dự được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 01 cờ thi đua, 05 bằng khen của Bộ Quốc phòng, 39 bằng khen của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, 31 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng...
BĐBP Quảng Bình tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu 2021.
BĐBP Quảng Bình tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Tân Sửu 2021.

Chiều 1/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt Báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông cùng các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã báo cáo một số kết quả nổi bật của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trong năm 2020 và một số nội dung trọng tâm năm 2021.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình báo cáo một số kết quả nổi bật tại buổi gặp mặt báo chí.
 Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình báo cáo một số kết quả nổi bật tại buổi gặp mặt báo chí.

Tiêu điểm, trong năm 2020, các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cụ thể, trên biên giới đất liền, BĐBP đã triển khai 2.765 lượt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, địa bàn; tuần tra đường biên, cột mốc 54 đợt/340 lượt CBCS. Trên biển, toàn lực lượng đã tổ chức 354 đợt/1.770 lượt CBCS tuần tra bờ biển, vùng biển; phát hiện, xua đuổi hàng chục lượt tàu tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP đã chủ trì, phối hợp phát hiện, đấu tranh thanh công 9 chuyên án ma túy, xử lý 510 vụ/533 đối tượng; thu giữ 137.263 viên ma túy tổng hợp, 558kg ma túy đá, 1kg ketamin, trên 13kg heroin, 157,69kg pháo và nhiều tang vật có giá trị khác...

Đại tá Trịnh Thanh Bình (ở giữa) thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại Chốt phòng chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế ChaLo.
 Đại tá Trịnh Thanh Bình (ở giữa) thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ tại Chốt phòng chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu quốc tế ChaLo.

Trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã thành lập, duy trì hiệu quả 30 tổ, chốt với hơn 150 cán bộ chiến sĩ tại các khu vực biên giới. BĐBP đã phối hợp tiếp nhận, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, thống kê, phân loại, bàn giao về các địa điểm cách ly của tỉnh 8.324 người và tổ chức tiếp nhận 159 công dân cách ly tập trung tại 4 địa điểm. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 những ngày cận Tết nguyên đán đang có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng đã quyết định tăng cường thêm lực lượng cho các tổ, chốt...

Đặc biệt, trong đợt thiên tai mưa lũ vừa qua, BĐBP Quảng Bình đã triển khai hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng ứng phó với bão, lũ; hướng dẫn hơn 6.000 lượt tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn; di dời gần 1.800 người dân bị ngập lụt, sạt lở, lũ quét đến vị trí an toàn; vận chuyển trên 70 tấn hàng hóa cứu trợ người dân vùng ngập lụt...

Các lực lượng BĐBP Quảng Bình giúp đỡ người dân trong đợt mưa lũ vừa qua
 Các lực lượng BĐBP Quảng Bình giúp đỡ người dân trong đợt mưa lũ vừa qua
1/26 công trình "Ánh sáng vùng biên" do BĐBP Quảng Bình thực hiện tại các vùng biên giới.
 1/26 công trình "Ánh sáng vùng biên" do BĐBP Quảng Bình thực hiện tại các vùng biên giới.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình những năm qua cũng đã phối hợp tốt với các cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành triển khai, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số duy trì, thực hiện 4 mô hình lúa nước và các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế; xây dựng 6 công trình nước sinh hoạt phục vụ bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; xây dựng 26 công trình “Ánh sáng vùng biên”, nhận đỡ đầu 81 học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”; nhận 23 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi làm “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Trong năm 2021,các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó trọng tâm là công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; Công tác phân tích, đánh giá, nắm bắt tình hình để đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Lào, trao đổi thông báo tình hình dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các cửa khẩu, biên giới...

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa và khen lực lượng BĐBP tỉnh.
 Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng hoa và khen lực lượng BĐBP tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình ghi nhận sự dấn thân của các phóng viên trong năm qua. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả, sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí với các lực lượng, các đồn biên phòng trong công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm. Kịp thời phản ánh những hoạt động nổi bật của lực lượng Biên phòng tỉnh, những đổi thay tích cực của đồng bào các khu vực biên giới, vùng biển... Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho lực lượng Bội đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại tá Trịnh Thanh Bình cũng ghi nhận những chia sẻ, góp ý của các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới và những năm tiếp theo, thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình bày tỏ mong muốn về việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Quảng Bình với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên bàn tỉnh. Bởi những “đứa con tinh thần” trên mặt báo của các phóng viên góp phần quan trọng trong việc động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn, cổ vũ các cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cổ vũ đồng bào và nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu của các lực lượng BĐBP Quảng Bình trong năm 2020:

Đảng Bộ BĐBP Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đảng Bộ BĐBP Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.
Lực lượng BĐBP Quảng Bình bắt một đối tượng người Lào vận chuyển 4.000 viên ma túy qua biên giới Việt Nam ngày 30/1.
 Lực lượng BĐBP Quảng Bình bắt một đối tượng người Lào vận chuyển 4.000 viên ma túy qua biên giới Việt Nam ngày 30/1.
BĐBP Quảng Bình tặng quà cho lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muộn (Lào)
 BĐBP Quảng Bình tặng quà cho lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 tại huyện Minh Hóa.
 Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình kiểm tra các chốt phòng dịch Covid-19 tại huyện Minh Hóa.
BĐBP Quảng Bình tặng quà đồng bào các dân tộc thiểu số
 BĐBP Quảng Bình tặng quà đồng bào các dân tộc thiểu số
BĐBP Quảng Bình giúp người dân thực hiện mô hình trồng lúa nước vùng cao
 BĐBP Quảng Bình giúp người dân thực hiện mô hình trồng lúa nước vùng cao
Năm qua, BĐBP Quảng Bình thường xuyên cứu nạn cứu hộ nhiều trường hợp tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển.
 Năm qua, BĐBP Quảng Bình thường xuyên cứu nạn cứu hộ nhiều trường hợp tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển.

Đọc thêm