Cao Bằng: Hơn 100 chốt chặn biên giới kiểm soát người nhập cảnh

(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã tăng cường duy trì chặt chẽ việc tuần tra, kiểm soát với 102 chốt chặn trên biên giới.
Bộ đội Biên phòng trực chốt tại Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Bộ đội Biên phòng trực chốt tại Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Thời gian vừa qua, toàn tỉnh Cao Bằng đã thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới. Các cấp ủy đã chỉ huy đơn vị Bộ đội Biên phòng thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ duy trì nghiêm các chốt chặn trên biên giới, đồng thời vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị về mọi mặt.

Tuy nhiên, trước diễn biến dịch Covid đã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh thành trên cả nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt việc thông tin kịp thời chính xác đến cán bộ, chiến sĩ về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, xác định trong bất kỳ tình huống nào cũng phải sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết chống biểu hiện nhận thức lệnh lạc, giản đơn, chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện tình hình mới; phát huy vai trò của cơ sở cốt cán, các hộ gia đình ở khư vực biên giới được đảng viên phụ trách…, nhất là cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về dấu hiện đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác phòng, chống dịch tại các chốt trên biên giới, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu, tuyên truyền xuyên tạc về tình hình và kết quả phòng, chống dịch bệnh của Bộ đội Biên phòng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã giao Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm soát người nước ngoài xuất nhập cảnh. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phía Trung Quốc về các biện pháp quản lý người xuất nhập cảnh nhằm phòng, chóng dịch bệnh Covid – 19 lây lan.

Đọc thêm